Món hàng bất ngờ trên chiếc xe giường nằm biển số Quảng Trị

Dừng xe kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện chiếc ôtô khách giường nằm chở 13 thùng hàng ghi bánh nhưng món hàng thực ra là hơn 6.500 bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ.

Ngày 2-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị này vừa phát hiện, tạm giữ ôtô chở hơn 6.500 bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ.

Trong các thùng hàng là những bao thuốc lá

Trong các thùng hàng là những bao thuốc lá

Trước đó, vào ngày 1-3, tại km 22+700 Quốc lộ 1 tránh TP Huế, thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện xe khách giường nằm chạy hướng Bắc - Nam do tài xế Đỗ Tuấn Phúc (SN 1968; ngụ huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) điều khiển có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Những tút thuốc lá nhập lậu được bỏ trong 19 thùng hàng và bên ngoài ngụy trang là thùng chứa bánh

Trên xe, lực lượng công an phát hiện 13 thùng hàng được che đậy rất kỹ càng, bên ngoài ghi là bánh và được xếp dọc hành lang lối đi lại ở chính giữa. Khi lực lượng chức năng mở kiểm tra thì món hàng bên trong là những gói thuộc lá nước ngoài sản xuất. Kiểm kê cho thấy có tổng cộng 6.580 bao thuốc lá mà xe này chở nhưng tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Quang Tám

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/mon-hang-bat-ngo-tren-chiec-xe-giuong-nam-bien-so-quang-tri-20210302173206036.htm