Món đầu tiên các cầu thủ nhí Thái Lan đòi ăn khi ra khỏi hang

Thịt lợn băm rang húng quế (Pad Krapao) với cơm là bữa ăn được 4 cầu thủ nhí đội bóng Mu Pa (Lợn hoang) đòi ăn sau khi được đưa ra khỏi hang Tham Luang hôm 8.7.

Món Pad Krapao. Ảnh: The Nation.

Thông tin do chỉ huy đội giải cứu đội bóng Thái Lan Narongsak Osottanakorn cho biết hôm 9.7.

Theo đó, các cậu bé được giải cứu đang điều trị tại bệnh viện Chiang Rai Prachanukraw ở huyện Muang.

"Các cậu bé đã đưa ra yêu cầu đặc biệt về việc muốn ăn Pad Krapao", ông Narongsak nói.

Dù vậy, Newshub cho biết, các bác sĩ nói rằng, các cầu thủ đội Lợn hoang đã được đưa ra khỏi hang có thể ăn đồ ăn bình thường nhưng chỉ là đồ ăn ở dạng như cháo loãng.

Cho tới nay (10.7), sau 2 ngày giải cứu, có 8 thành viên trong số 13 thành viên đội Lợn hoang được đưa ngoài.

Theo CNN, trong lá thư chung được Hải quân Thái Lan công bố hôm 7.7, cả đội bóng mắc kẹt trong hang bày tỏ mong muốn: “Chúng cháu muốn ra ngoài và ăn thật nhiều món ngon”.

Trong thư riêng, bé Tum viết: "Bố mẹ kính yêu, đừng lo lắng, con ổn. Nhờ bố mẹ nói với anh Yod chuẩn bị đưa con đi ăn gà rán nhé. Con yêu bố mẹ".

Trong khi trợ lý HLV Akkapol Chanthawong viết nhắn nhủ người thân: "Nhờ dì bảo bà chuẩn bị sinh tố và thịt lợn quay khi cháu ra ngoài nhé. Cháu muốn ăn món đó. Yêu tất cả mọi người".

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/danh-sach-thuc-don-cua-tro-ly-huan-luyen-vien-cau-thu-nhi-thai-muon-an-khi-song-sot-tro-ve-617674.ldo