Momoland - những cô gái sexy nhưng một màu của Kpop

Ra bài nào cũng na ná nhau và na ná bản hit đầu tiên làm nên tên tuổi, Momoland đang tự biến mình thành nhóm nhạc một màu và nhàm chán trong mắt fan.

Tối 20/3, Momoland chính thức ra mắt fan album mới mang tên Show me với ca khúc chủ đề I’m so hot.

Sau nhiều ngày trông ngóng, I’m so hot của Momoland quả thật “hot” khi được đông đảo các fan ngay lập tức theo dõi, mổ xẻ, chỉ để xem liệu Momoland đã thật sự bứt phá, bước ra khỏi vùng an toàn của họ sau thành công từ cú hit BBoom BBoom hay chưa. Và kết quả vẫn là những cái lắc đầu ngán ngẩm.

Phong cách mới mẻ hơn nhưng cấu trúc vẫn khá giống

Công bằng mà nói, I’m so hot có thể hiện sự nỗ lực thay đổi của Momoland trong việc làm mới bản thân. Bằng chứng là ca khúc có phần giai điệu nhanh hơn, mang hơi hướm girlcrush với hình tượng sexy và mạnh mẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, đó vẫn là chưa đủ để Momoland có thể bứt phá, tránh sa đà vào lối mòn với những công thức tạo hit đã quá quen thuộc.

Ca khúc mới của Momoland không có gì bứt phá so với các hit cũ.

Ca khúc mới của Momoland không có gì bứt phá so với các hit cũ.

Chất nhạc cũng như cấu trúc của I’m so hot vẫn khá giống với BBoom BBoom BAAM nhưng lại khó ngấm hơn hẳn. I’m so hot có phần nhạc khá vui nhộn và bắt tai nhưng chưa đủ để xếp vào hàng “catchy tune”, chỉ nghe một lần là có thể có ấn tượng mạnh, thậm chí nhớ mãi.

Tuy nhiên, giống hai ca khúc trước, I’m so hot có những đoạn nhạc “beat” cực gây nghiện, khiến fan chỉ còn biết nhún nhảy lắc lư theo mỗi khi đến đoạn nhạc bốc lửa. Chưa hết, Momoland vẫn không quên dành riêng thời lượng cho một phân đoạn rap và dancebreak tương tự nhau, nhằm tạo điểm nhấn và để lại dấu ấn riêng hệt như hai hit trước.

Với sản phẩm này, những gì công chúng nhìn thấy ở Momoland vẫn là nhóm nhạc đi theo hình tượng dễ thương, có chút nổi loạn hơn trước, bài hát đơn giản, phần điệp khúc dễ tạo trào lưu nhưng bị đánh giá thiếu chiều sâu và sự đột phá.

Dù có nét trưởng thành và táo bạo hơn nhưng cảm giác chung mà ca khúc đọng lại vẫn là sự kết hợp của BBoom BBoom BAAM, “xào nấu” lên một chút, đẩy phần tiết tấu cho nhanh hơn và sau đó xuất xưởng.

Vũ đạo với những động tác tay quen thuộc

Phần vũ đạo “đinh” trên nền nhạc điệp khúc bắt tai của I’m so hot khiến fan liên tưởng ngay tới vũ đạo tay của BBoom BBoom. Cùng là động tác đưa hai tay lên cao nhiều lần rồi nhún nhảy, giậm chân, I’m so hot lộ ngay ra là một phiên bản “bình mới rượu cũ” từ hit đỉnh đầu tiên của nhóm.

Vũ đạo "đinh" cũng cùng một kiểu so với BBoom BBoom.

Vẫn là trang phục nhiều màu sắc, cú máy quay cận cảnh các cô gái xinh đẹp Momoland làm những hành động dễ thương cho thấy nhạc lặp lại và phần vũ đạo cũng lặp lại theo, MV I’m so hot thực chất không hề có gì đổi mới.

Nếu như BAAM khi ra mắt từng bị fan chỉ trích vì “làm MV mới theo phong cách MV cũ” nhưng vẫn còn ghi điểm bởi sự đa dạng trong phong cách thời trang. Khi thì các cô gái diện áo dài đội nón lá Việt Nam, khi lại sang chảnh trong những bộ trang phục quý tộc Anh quốc thời xưa,… Với I’m so hot, cả MV đơn thuần chỉ là những màn nhảy múa khoe vũ đạo đồng đều của các cô gái chứ không có ý tưởng đột phá nào về mặt nội dung.

Momoland đang an toàn hay nhàm chán?

Làm MV hay hát ca khúc mới na ná ca khúc cũ, fan đang dần trở nên ngán ngẩm với các nữ thần tượng sau nhiều ngày trông ngóng. Đồng ý rằng cái bóng quá lớn của BBoom BBoom trở thành áp lực trong việc định hình những hướng đi mới cho hình tượng của Momoland. Tuy nhiên, sự loay hoay trong vùng an toàn mà không để lại bất cứ dấu ấn mới mẻ khiến nhóm dần mất đi thiện cảm và sự hào hứng chờ đợi mỗi khi cho ra mắt sản phẩm từ fan.

Ở làng giải trí Hàn Quốc, Momoland không phải nhóm nhạc một màu duy nhất. Nhiều trường hợp các nhóm nhạc bị bế tắc trong sự sáng tạo, sợ hình tượng mới không phù hợp, ảnh hưởng luôn đến hình tượng cũ, nên cứ mãi đi theo lối mòn của những sản phẩm âm nhạc trước đó.

Trước Momoland có nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc từng bị lãng quên vì hình tượng nhàm chán.

Tuy nhiên, đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều nhóm nhạc cũ trở nên đuối sức khi đi đường dài, nhanh chóng bị fan quên lãng nếu có nhóm nhạc mới mang thị hiếu mới và xu hướng mới xuất hiện.

Như APink từng được đánh giá có khả năng thay thế đàn chị SNSD thì sự nghiệp chững lại do khán giả đã quá nhàm chán với hình tượng trong sáng, dễ thương một màu của nhóm. Hay nhóm nhạc nam đình đám Super Junior cũng dần đuối sức trên đường đua Kpop khi mãi không thể vượt qua cái bóng của chính mình sau Sorry Sorry.

Thị hiếu của công chúng thay đổi từng ngày, những điều mới mẻ luôn gây được sự tò mò và hấp dẫn. Momoland nếu không muốn đánh mất đi thiện cảm mà mình tạo dựng được với fan sau cú hit BBoom BBoom, nhóm nên suy nghĩ và tính toán thật kỹ những bước đi đột phá cho mình. Đừng để khi mất rồi mới hối tiếc thì đã quá muộn.

Hà Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/momoland-nhung-co-gai-sexy-nhung-mot-mau-cua-kpop-post928319.html