Mối tình Wenger-Arsenal chấm dứt sau 22 năm

Cuối cùng thì điều người hâm mộ từng mong muốn Wenger rời Arsenal để CLB này đổi máu đã thành hiện thực.

Sau 22 năm gắn bó với CLB Arsenal cuối cùng thì HLV Wenger ở tuổi 68 đã xác nhận chia tay CLB này vào cuối mùa bóng. Trong 22 năm gắn bó đấy ông đã cùng Arsenal mang về ba chức vô địch ngoại hạng Anh, bảy cúp FA và bảy danh hiệu Community Shield. Riêng thành tích cá nhân thì ông Wenger đã ba lần nhận danh hiệu HLV hay nhất giải.

Ông Wenger từng bị chỉ trích là ngoan cố, là bám ghế nhưng cho đến trước trận đấu gặp West Ham thì ông bình tĩnh đưa ra tuyên bố chia tay CLB khi kết thúc mùa giải. Ông tâm sự: “Thật khó để nói lên lời tạm biệt với một CLB mà mình gắn bó suốt 22 năm với nhiều cảm xúc và nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, với tôi thì đây là thời điểm thích hợp để nói lời chia tay với CLB Arsenal”.

Trong 22 năm qua, có thể chia làm hai giai đoạn gắn với vị HLV người Pháp được gọi là “giáo sư Wenger”. 10 năm đầu, ông rất thành công cùng Arsenal với chính sách trẻ hóa và cân bằng tài chính rất hợp lý cùng việc tạo ra nhiều cầu thủ trẻ. 12 năm sau lại là giai đoạn khó khăn và là nỗi thất vọng lớn khi Arsenal nhiều lúc bị “nuốt chửng” bởi mãnh lực đồng tiền. Khi mà những ông chủ giàu có của nhiều đội bóng khác đã làm mất đi giá trị trẻ hóa lẫn hợp lý về tài chính mà Wenger vạch ra lộ trình cho Arsenal.

HLV Wenger ra đi ở tuổi 68 sau 22 năm gắn bó với Arsenal cùng biết bao thăng trầm. Ảnh: CTV

HLV Wenger ra đi ở tuổi 68 sau 22 năm gắn bó với Arsenal cùng biết bao thăng trầm. Ảnh: CTV

Năm 1996 từ CLB Nagoya Grampus Eight, ông Wenger về với Arsenal và chinh chiến ở đấu trường châu Âu. Ngoài ba chức vô địch Premier League, ông Wenger còn cùng với Arsenal vào đến chung kết Champions League năm 2006 và để thua Barcelona. Đó cũng là thời điểm kết thúc giai đoạn hoàng kim của Arsenal. Từ đó trở đi, đội bóng này dưới thời ông Wenger vẫn trung thành với chính sách eo hẹp tài chính, tự tìm nguồn cầu thủ trẻ của riêng mình là chính nhưng càng ngày càng hụt hơi khi chen chân vào nhóm tứ đại gia.

Kỷ lục mà ông Wenger cùng với Arsenal tạo ra trong 22 năm ông cầm quân tại Arsenal là dẫn dắt đội bóng đến chức vô địch Premier League 2003-2004 mà không để thua trận nào.

Gần đây, ông ghi tên mình vào thành tích Mr 700 với chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Watford là chiến thắng thứ 700 của ông với Arsenal nhưng với sự đi xuống và rơi ra xa tốp 4 của Arsenal, thành tích đấy bị lu mờ trong cơn cuồng và làn sóng đòi sa thải ông của các CĐV Arsenal.

Chiều 20-4, trang chủ CLB Arsenal đăng dòng tít lớn với tiêu đề “Merci Arsene” kèm theo lời thông báo chia tay đội bóng của HLV Arsene Wenger khi mùa giải 2017-2018 khép lại. Trong dòng cám ơn của HLV Wenger ông chia sẻ: “Tôi muốn cám ơn đội ngũ trợ lý, các cầu thủ, các giám đốc và người hâm mộ đã biến đội bóng này trở nên đặc biệt. Tôi mong các cổ động viên tiếp tục đứng sau đội bóng. Tới tất cả những người yêu quý Arsenal và quan tâm tới giá trị của đội bóng…”.

Việc ra đi của ông Wenger không bất ngờ dù trước đó CLB Arsenal đã gia hạn hợp đồng với ông đến hết mùa 2018-2019 nhưng sau trào lưu bị kêu gọi từ chức từ các cổ động viên cùng thành tích bết bát của Arsenal, ông đã quyết định dừng lại.

Hiện lãnh đạo CLB Arsenal đang cân nhắc các phương án thay thế HLV Wenger trong đó có nhắm đến Diego Simeone, Carlo Ancelotti và Max Allegri.

ĐỨC TRƯỜNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quoc-te/moi-tinh-wengerarsenal-cham-dut-sau-22-nam-766472.html