Mọi thứ cần biết về máy bay không người lái được Mỹ sử dụng để ám sát tướng Iran

Được trang bị mọi công nghệ giám sát tối tân nhất, 'ác điểu' MQ-9 Reaper có thể bay tới 14 giờ và đạt tốc độ cao tới 482 km/h.

Vào ngày 3/1/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép quân đội nước này sử dụng MQ-9 Reaper trong vụ ám sát nhà lãnh đạo quân đội Iran Qasem Soleiman, một Thiếu tướng trong Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, từng là chỉ huy của sư đoàn hoạt động bí mật từ năm 1998.

Theo Nhà Trắng, Soleiman đã bị nhắm đến vì ông đại diện cho một mối đe dọa sắp xảy ra. Tới thời điểm này, chính quyền Trump vẫn từ chối tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về mối đe dọa này, nhưng đã chứng thực với các báo cáo rằng cuộc tấn công quân sự được thiết kế và thực hiện như một vụ ám sát.

Và nhân vật chính là chiếc máy bay không người lái đa năng, trị giá tới 64 triệu USD, thứ đã biến những kế hoạch quân sự mang tính khoa học viễn tưởng trở thành cơn ác mộng thực sự. Ra đời từ năm 2001 và được sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 2007, MQ-9 Reaper là chiếc máy bay không người lái trinh sát - tấn công hiện đại nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

MQ-9 Reaper được trang bị hệ thống nhắm mục tiêu đa phổ, cho phép nó có thể theo dõi các mục tiêu từ tầm xa. Nhiều khả năng chiếc máy bay không người lái đã khóa mục tiêu được đoàn xe quân sự mà Soleiman đang di chuyển trong vòng 10 - 15 phút trước cuộc tấn công. Vào thời điểm mục tiêu ở trong tầm bắn, nó sẽ xác định được chiếc xe nào có mặt Soleiman trên đó và chính xác vị trí ghế nơi ông đang ngồi.

Các nhân viên vận hành hệ thống từ trung tâm chỉ huy cách xa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn dặm sẽ ghi nhận được mọi thông tin trong quá trình Reaper âm thầm lén theo dõi con mồi của mình. Sau khi hệ thống thông báo mục tiêu đã bị khóa, các tên lửa được đẩy lên bệ phóng và chờ xác nhận cuối cùng để loại bỏ Soleiman. Phải mất 1 tới 2 giây để các lệnh của người vận hành truyền tới máy bay không người lái thông qua tín hiệu vệ tinh.

"Ác điểu" Reaper không chỉ là một kẻ theo dõi với tay không, nó đi kèm một kho vũ khí có thể được trang bị cho từng mục đích khác nhau. Trong số các vũ khí thông thường của nó có bao gồm bom dẫn đường bằng laser GBU-12 Paveway II, tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire II, tên lửa hỏa tiễn tầm nhiệt AIM-9 Sidewinder và bom tấn công trực diện phối hợp GBU-38 (JDAM).

Được trang bị vũ khí tới tận răng, nhưng nó vẫn có thể hoạt động liên tục trong thời gian 14 tiếng, tầm hoạt động đạt gần 6.000 km và đạt tốc độ cao nhất tới 482 km/h. Nó có khả năng hỗ trợ bộ binh, xe tăng, máy bay và tàu chiến. Với sải cánh dài 20 mét, thiết bị bay không người lái này có khả năng cơ động tuyệt vời và động cơ General Atomics cho phép nó hoạt động trong trạng thái gần như im lặng.

"Ác điểu" đang khai hỏa tên lửa tấn công mục tiêu.

"Ác điểu" đang khai hỏa tên lửa tấn công mục tiêu.

Nhưng MQ-9 Reaper là một kẻ giết người lén lút, nhưng không hoàn toàn là một bác sĩ phẫu thuật tinh tế.

Theo báo cáo, các nhân viên vận hành MQ-9 Reaper sau khi theo dõi Thiếu tướng Soleiman vào ngày 3/1 đã bắt đầu trình tự bắn bằng việc trút xuống mục tiêu bốn tên lửa Hellfire. Hai quả tên lửa đầu tiên đã xé toạc thành của chiếc xe dẫn đầu đoàn và cặp tên lửa còn lại nhắm thẳng mục tiêu là chiếc xe mà Soleiman đang ngồi. Quân đội Mỹ luôn sử dụng các đòn tấn công "chập đôi" để đảm bảo mọi thứ không bao giờ có sự sai lệch.

Đoàn xe hoàn toàn không có cơ hội chống trả. Có khả năng những người lính không bao giờ biết đến sự hiện diện của chiếc máy bay không người lái này. Mặc dù, có thể họ đã nghe thấy tiếng nổ của tên lửa trong vài miligiây ngay trước khi vụ va chạm diễn ra.

Xác nhận mục tiêu bị tiêu diệt sẽ xuất hiện ngay lập tức trên màn hình hệ thống. Bất chấp vụ nổ diễn ra như thế nào và các mảnh vỡ văng đi đâu, các cảm biến của Reaper sẽ ngay lập tức phát hiện việc loại bỏ mục tiêu có thành công hay không. Chiếc UAV này sau đó đã thay đổi hướng bay của nó và quay trở lại căn cứ để được chuẩn bị cho lần ám sát tiếp theo.

Tham khảo thenextweb

Bảo Nam

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/moi-thu-can-biet-ve-may-bay-khong-nguoi-lai-duoc-my-su-dung-de-am-sat-tuong-iran-8202081135952895.htm