Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo (*)

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường tiểu học Tô Hiệu (Thành phố)

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường tiểu học Tô Hiệu (Thành phố)

Trong không khí vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 60 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác Việt Nam-Lào; cùng với ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước bước vào năm học mới. Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố về dự Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và khánh thành công trình Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu trong Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường tiểu học Tô Hiệu (Thành phố).

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu trong Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường tiểu học Tô Hiệu (Thành phố).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xin được gửi đến các đồng chí đại biểu, các thầy cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, các bậc phụ huynh cùng toàn thể cả các em học sinh lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc thầy và trò Nhà trường một năm học mới thành công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023.

Vào ngày 5/9/1945, ba ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các em học sinh nhân khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Trong thư Bác viết: “Hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày mở trường ở khắp nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn”. Cuối thư, Bác chúc: “Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp”. Từ đó, ngày 5/9 được chọn là Ngày Khai giảng năm học mới hàng năm. Ngày khai giảng luôn là một ngày lễ thiêng liêng, trang trọng, vô cùng có ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc với đối với các thế hệ học sinh.

Năm học 2021-2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học bị gián đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi; một số thời điểm các em học sinh phải tạm dừng đến trường và học theo hình thức trực tuyến; nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục không thể tiến hành theo đúng kế hoạch, phải điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn, ảnh hưởng tới tư tưởng, tâm lý của đội ngũ nhà giáo, trẻ em, học sinh và các bậc phụ huynh…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và quà Trường Tiểu học Tô Hiệu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và quà Trường Tiểu học Tô Hiệu.

Tuy nhiên, ngành Giáo dục tỉnh ta đã quán triệt và triển khai, thực hiện tốt các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, có nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt, phù hợp trong quản lý và tổ chức dạy học, triển khai tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua như Học tập và làm theo Bác. Thi đua dạy tốt học tốt; mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo;.. đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, hoàn thành thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ và vượt chỉ tiêu của năm học 2021 - 2022.

Công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; Quy mô mạng lưới, trường lớp được rà soát sắp xếp, củng cố và phát triển; cơ sở vật chất trường học được tăng cường, bổ sung đồng bộ và từng bước hiện đại; Chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông có sự chuyển biến, tiến bộ tích cực so với năm học trước; đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, kết quả tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của tỉnh đạt 99,6%, tăng 1,25% so với năm 2021; điểm trung bình các môn thi tăng 10 bậc so với năm 2021, đứng thứ 49/63 tỉnh thành phố; có 01 em học sinh giành vé vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia; đến nay tỷ lệ trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 56,52% (338 trường).

Riêng đối với Trường tiểu học và trung học cơ sở Tô Hiệu (nay là Trường tiểu học Tô Hiệu) luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào nâng cao chất lượng dạy học thành phố Sơn La. Trong năm học 2021 - 2022, cùng với ngành giáo dục toàn tỉnh, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn, phát huy truyền thống hiếu học, thi đua dạy tốt, học tốt và đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi. Chất lượng giáo dục - đào tạo về mặt văn hóa đạo đức được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ học sinh đạt loại khá, giỏi cao tạo được lòng tin của các bậc phụ huynh đối với nhà trường. Những kết quả trên đã đóng góp cho thành tựu chung của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh; đây cũng là sự nỗ lực cố gắng của các cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, học sinh nhà trường.

Đặc biệt năm 2021-2022, nhà trường đã được tỉnh, thành phố và đơn vị tài trợ hỗ trợ đầu tư xây dựng mới 1 nhà lớp học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ khác với tổng mức đầu tư trên 22,7 tỷ đồng (trong đó: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam hỗ trợ 6 tỷ). Sau gần 1 năm triển khai đầu tư xây dựng, trong điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xong với sự cố gắng cao của các cấp, các ngành, Nhà trường, đơn vị thi công, công trình đã được hoàn thành đảm bảo chất lượng, mỹ quan, an toàn và hôm nay chúng ta đã khánh thành đưa vào sử dụng. Đây thực sự là công trình rất ý nghĩa và thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất cho nhà trường, đáp ứng nhu cầu phòng học, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Vietcombank Sơn La.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Vietcombank Sơn La.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích của thầy và trò đã đạt được trong suốt chặng đường vừa qua và đặc biệt là thành tích đáng ghi nhận mà nhà trường, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đã đạt được trong năm học 2021-2022. Xin được trân trọng cảm ơn lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Chi nhánh Phú Thọ đã cùng với tỉnh, thành phố hỗ trợ xây dựng đầu tư cơ sở vật chất cho Nhà trường để nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn, đáp ứng tốt hơn cho công tác dạy và học.

Năm học 2022-2023 là năm học có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác dạy và học, nhất là từng bước thực hiện 1 trong 3 khâu đột phá của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đó là "Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các cấp, nhất là bậc Trung học phổ thông và chất lượng giáo dục nghề nghiệp". Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, tôi đề nghị ngành Giáo dục, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể Thành phố Sơn La tiếp tục quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Cô và trò Trường tiểu học Tô Hiệu

Cô và trò Trường tiểu học Tô Hiệu

Một là, cấp ủy, chính quyền, nhà trường và nhân dân tập trung cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết đại hội Đảng cấp, các chương trình, đề án, kế hoạch về phát triển giáo dục và đào tạo; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nền giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Đặc biệt quan tâm và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Kết luận số 353-KL/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Hai là, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm động viên, khuyến khích các cán bộ quản lý giáo dục, các thầy cô giáo và các em học sinh hăng hái thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy và học, thích ứng trong tình hình dịch Covid-19, dần hình thành việc dạy và học phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh; cùng với nâng cao chất lượng giáo dục về kiến thức phải coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Ba là, các cán bộ, giáo viên khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống phấn đấu hoàn thành xuất sắc sự nghiệp trồng người, đó là nhiệm vụ được xã hội, nhà trường tin tưởng giao phó, đồng thời xứng đáng với sự tôn vinh của toàn xã hội.

Bốn là, các em học sinh phải chủ động khắc phục các khó khăn, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của nhà trường, tham gia đầy đủ chương trình học; tích cực trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống để thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước như lời Bác Hồ dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trường Tiểu học Tô Hiệu.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trường Tiểu học Tô Hiệu.

Với trách nhiệm và quyết tâm cao, phát huy những thành tích đã đạt được của nhà trường, cùng với nỗ lực của các thầy, cô giáo; chịu khó học tập của các em học sinh, tôi tin tưởng rằng Trường Tiểu học Tô Hiệu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; mãi xứng đáng với mái trường mang tên Nhà cách mạng - Liệt sĩ Tô Hiệu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng thầy giáo, cô giáo Trường tiểu học Tô Hiệu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng thầy giáo, cô giáo Trường tiểu học Tô Hiệu.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/moi-thay-giao-co-giao-la-mot-tam-guong-dao-duc-tu-hoc-va-sang-tao-53075