Mời thanh tra về 'gác gôn': Doanh nghiệp lợi đủ đường!

Trong khi nhiều cơ quan, đơn vị… sợ bị thanh tra, kiểm tra thì tại Hải Dương, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động có văn bản đề nghị được thanh tra, trong đó phải kể đến Cty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương (tiền thân là Cty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước sạch Hải Dương), Cty TNHH Thạch rau câu Long Hải, hay Cty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại… Các anh, chị ở Thanh tra tỉnh cho chúng tôi biết, đây là các đơn vị nhờ thanh tra 'gỡ rối' khi có vướng mắc.

Một buổi tiếp dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương. Ảnh: PH

Giúp chủ đầu tư vững vàng phát triển

Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương Phan Trọng Khánh cho biết, câu chuyện có vẻ ngược đời, nhưng tại Hải Dương từ nhiều năm trước, các doanh nghiệp đã chủ động mời thanh tra vào cuộc. Đầu tiên phải kể đến là Cty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương, một trong những đơn vị tiên phong trong việc chủ động đề nghị Thanh tra tỉnh lập kế hoạch thanh tra toàn bộ đơn vị. Gần đây nhất là Cty TNHH Thạch rau câu Long Hải cũng chủ động có văn bản mời thanh tra vào cuộc.

“Đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tạo hiệu quả trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp. Sau thanh tra, những thiếu sót, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra tại các đơn vị mời thanh tra vào cuộc đã được triển khai khắc phục nghiêm túc, không chờ phải đôn đốc. Không những vậy, các doanh nghiệp còn chủ động đôn đốc các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra”, ông Khánh nhấn mạnh.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Vũ Mạnh Dũng, Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương - đơn vị tiên phong cho việc chủ động mời thanh tra “gác gôn” và nhiều năm qua vẫn giữ thói quen này, cho biết, là một doanh nghiệp luôn lấy chữ tín làm đầu thì việc đề nghị thanh tra vào thanh tra các công trình của đơn vị trước khi thẩm định và phê duyệt quyết toán sẽ rất hiệu quả trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Qua thanh tra phát hiện những thiếu sót, để đơn vị kịp thời sửa chữa, khắc phục sai phạm trước khi hoàn thiện quyết toán, đưa dự án vào hoạt động. Ngăn ngừa được lãng phí, thất thoát không cần thiết.

“Sau thanh tra, chúng tôi được khá nhiều. Cái được lớn nhất là các đơn vị thành viên của Cty luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, nhìn thấy được những thiếu sót của mình, cùng hướng tới một doanh nghiệp hoàn thiện hơn về mọi mặt”, ông Dũng cho biết.

Qua triển khai 159 cuộc thanh tra hành chính và 253 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, toàn ngành Thanh tra tỉnh Hải Dương đã phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền gần 30 tỷ đồng và hơn 13,3 nghìn m2đất; kiến nghị thu hồi hơn 13,1 tỷ đồng(đã thu hồi hơn 9,9 tỷ đồng, đạt 75,7%)và hơn 1,7 nghìn m2đất; kiến nghị giảm giá trị quyết toán hơn 16 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 826 triệu đồng và hơn 11,5 nghìn m2đất; kiến nghị xử lý kỷ luật 4 tập thể và 22 cá nhân;xử phạt vi phạmhành chính hơn 3,2 tỷ đồng.

Như để minh chứng cho những điều mình nói, ông Dũng chia sẻ, trong những năm qua, Cty đã tạo bước chuyển đột phá trong việc xây dựng, phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống cấp nước từ đầu nguồn tới cuối nguồn, nhận được sự đồng thuận của cộng đồng và hài lòng của khách hàng.

Đến nay, đã có tới 97% dân số Hải Dương được hưởng lợi từ nguồn cung cấp nước sạch thương phẩm, chất lượng cao từ Cty này. Với mục tiêu “đổi mới toàn diện, quản lý hiệu quả, chất lượng an toàn, phát triển bền vững”, Cty liên tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mục tiêu, với những bứt phá mạnh mẽ, năm sau cao hơn năm trước.

Trong năm 2017, Cty đã sản xuất và tiêu thụ gần 40 triệu m3 nước sạch thương phẩm (đạt 368 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 36 tỷ đồng, tăng 130% so với kế hoạch giao).

Trong 10 tháng đầu năm 2018, ngoài việc nỗ lực tập trung chỉ đạo, quản lý và triển khai 16 dự án, công trình cơ bản, đảm bảo theo đúng trình tự đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành và tiến độ được giao, Cty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương đã sản xuất được gần 30 triệu m3 nước sạch đầu nguồn, tổng doanh thu đạt hơn 200 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 20 tỷ đồng, phát triển thêm 5.536 hộ khách hàng mới. Phấn đấu cả năm 2018, sản xuất và tiêu thụ gần 51 triệu m3 nước sạch thương phẩm, tổng doanh thu 430 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 40 tỷ đồng.

Chỉ ra những thiếu sót, hạn chế cần khắc phục

Đó là khẳng định của anh Hoàng Văn Phong, Trưởng phòng An toàn Cty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, về những người làm công tác thanh tra. Anh Phong cho biết, có nhiều người, nhiều đơn vị khi nghe đến thanh tra vào cuộc thì nghĩ sẽ bị gây khó dễ hoặc nhũng nhiễu, nhưng với bản thân anh và với Cty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thì thanh tra lại đúng như lời Bác Hồ từng nói: “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”.

Cũng theo anh Phong, thanh tra về với đơn vị là điều mà doanh nghiệp rất mong muốn, bởi qua công tác thanh tra, họ biết mình đang vướng mắc, vi phạm gì. "Bằng con mắt của những người am hiểu pháp luật, cán bộ thanh tra sẽ chỉ cho các doanh nghiệp những tồn tại, hạn chế để khắc phục, hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Đấy là điều mong muốn, chứ không phải thanh tra đến để gây khó hay thế nọ thế kia”, anh Phong nhấn mạnh.

“Hay như mình làm công tác an toàn cũng vậy, mình không thể là người chỉ nhăm nhăm để xử phạt người vi phạm, bởi làm như vậy, bản thân mình là người phải chịu thiệt trước tiên. Còn xử phạt hay không là ở người lao động, doanh nghiệp. Tôi là người đi tuyên truyền, đã tổ chức hướng dẫn mà anh không thực hiện, vẫn cố tình vi phạm thì đó là lỗi ở các anh nên bị phạt”, anh Phong so sánh.

Cũng theo anh Phong, sau thanh tra, doanh nghiệp đã nghiêm túc thực hiện các kiến nghị, đề xuất. Nhờ đó mà hoạt động của doanh nghiệp ngày càng đi vào nề nếp, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật

Ngành Thanh tra tỉnh Hải Dương luôn chủ động rà soát, theo dõi việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời tham mưu xử lý chồng chéo.Ảnh: PH

Nhiệm vụ chính là sản xuất và kinh doanh điện năng, phải đảm bảo thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong mặt bằng sản xuất, những năm qua Cty luôn quan tâm đặc biệt đến công tác ATVSLĐ và không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Năm 2018 là năm thứ hai thực hiện tháng hành động về ATVSLĐ, Cty đã thành lập ban chỉ đạo; triển khai nhiều phong trào thi đua tổ, kíp, ca; đẩy mạnh các hoạt động thi đua người tốt việc tốt.

Chị Phạm Thị Thu Hiền, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương cho biết, trên địa bàn tỉnh, Cty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại là một trong những đơn vị chấp hành tương đối tốt các quy định về lao động và ATVSLĐ, cũng như chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh. Qua các cuộc thanh tra, một số tồn tại, hạn chế được chỉ ra, Cty đã nghiêm túc thực hiện và khắc phục những thiếu sót để từng bước ổn định và phát triển doanh nghiệp.

Cty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương hay Cty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại chỉ là 2 trong số nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương có “gan” mời cơ quan thanh tra “gác gôn”, đã chứng tỏ niềm tin của người dân cũng như các doanh nghiệp gửi gắm vào “tai mắt của trên”.

Hy vọng, với sự tin tưởng của người dân và doanh nghiệp, ngành Thanh tra tỉnh Hải Dương sẽ ngày càng chứng tỏ được bản lĩnh, giữ vững lập trường chính trị, không ngừng trau dồi kiến thức, xứng đáng với lời dạy của Bác: “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới” và “cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi, gương mờ thì không soi được”.

Phương Hiếu

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/moi-thanh-tra-ve-gac-gon-doanh-nghiep-loi-du-duong_t114c1067n141533