Mới sáng đã chôm 'dế'

Nguyễn Hoàng Ngọc (2004, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) làm nhân viên tại quán cà-phê 'Bé Xíu' (địa chỉ 1435- Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng) nên thường phải ở lại quán vào ban đêm.

Nguyễn Hoàng Ngọc (2004, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) làm nhân viên tại quán cà-phê “Bé Xíu” (địa chỉ 1435- Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng) nên thường phải ở lại quán vào ban đêm. Thế nhưng sáng ra sau khi phục vụ khách sớm, Ngọc để chiếc điện thoại di động, trị giá 7,3 triệu đồng gần đó không lâu thì phát hiện đã bị kẻ gian lấy trộm. Do ít khách vào thời điểm này nên Ngọc còn nhớ một vài người quen. Bởi vậy, khi phát hiện một đối tượng nghi vấn đang đứng gần một quán nhậu gần đó có dáng quen quen nên đã báo cho cơ quan CA. Ngày 27-5, CAP Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê) cho biết, đã xác định được đối tượng lấy trộm chiếc điện thoại là Nguyễn Ngọc Tây (2001, trú xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, Đà Nẵng) và đang cho gia đình bảo lãnh chờ xử lý.

P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_206879_moi-sang-da-chom-de-.aspx