Mọi quyền lực của chính quyền các cấp đều xuất phát từ quyền lợi của người dân, phục vụ người dân

Trong không khí hân hoan của ngày hội toàn dân, cùng với hàng triệu cử tri cả nước, sáng 23/5 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã có mặt rất sớm tại điểm bỏ phiếu 041, đơn vị bầu cử số 9, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh để dự lễ chào cờ và khai mạc lễ bầu cử.

Trước đó Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa trước tượng đài liệt sĩ Khu phố 7 và dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc.

Sau khi nghe đại diện tổ bầu cử số 041 phát biểu khai mạc, thông tin về nội quy phòng bỏ phiếu và thể lệ bầu cử, công tác kiểm tra thùng phiếu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện trách nhiệm của một cử tri, bỏ lá phiếu đầu tiên vào thùng phiếu. Tại điểm bầu cử Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử, có 5 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, trong đó cử tri sẽ bầu chọn ra 3 cử tri xứng đáng nhất đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của mình tham gia vào Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã có mặt rất sớm tại điểm bỏ phiếu 041, đơn vị bầu cử số 9, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh để dự lễ chào cờ và khai mạc lễ bầu cử.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã có mặt rất sớm tại điểm bỏ phiếu 041, đơn vị bầu cử số 9, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh để dự lễ chào cờ và khai mạc lễ bầu cử.

Chia sẻ với báo chí sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, hoàn thành trách nhiệm của công dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông rất vui và tự hào được thực hiện nghĩa vụ công dân tại vùng đất anh hùng, mảnh đất thành đồng Tổ quốc, là huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Theo Chủ tịch nước, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề rất lớn mà Đảng, Bác Hồ luôn luôn quan tâm. Đặc biệt là trong ngày hội lớn, ngày hội non song toàn dân đi bỏ phiếu hôm nay hoặc trong những sự kiện quan trọng của đất nước, thì tinh thần đoàn kết của dân tộc luôn luôn được phát huy cao độ và người dân Việt Nam luôn coi đó là truyền thống quý báu.

"Đặc biệt, truyền thống này càng được nhân lên gấp nhiều lần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là điều chúng ta cần tiếp tục nâng lên nhiều hơn nữa đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết giữ người trong nước cũng như người Việt Nam ở nước ngoài để cùng nhau đồng tâm, đồng lòng xây dựng đất nước", Chủ tịch nước nói.

Dịp này, Chủ tịch nước cũng kêu gọi hơn 69 triệu cử tri cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái đi bầu cử để chọn những người đức, tài chung tay xây dựng đất nước từ các cấp HĐND đến Quốc hội.

Về vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân, vì dân, Chủ tịch nước cho biết, những vấn đề này đã được cụ thể trong các Nghị quyết của Đảng, trong Hiến pháp của Nhà nước, chúng ta phải tập trung xây dựng chiến lược quan trọng để thực hiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sắp tới trung ương sẽ có Nghị quyết để triển khai nhiệm vụ chiến lược này để mọi quyền lực của chính quyền các cấp đều xuất phát từ quyền lợi của người dân, phục vụ người dân; các cơ quan Nhà nước cũng sẽ tiếp tục ban hành những chương trình cụ thể về cải cách hành chính minh bạch công khai phục vụ nhân dân; đồng thời xây dựng thể chế pháp luật để xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam do dân, vì dân.

Đức Thắng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/moi-quyen-luc-cua-chinh-quyen-cac-cap-deu-xuat-phat-tu-quyen-loi-cua-nguoi-dan-phuc-vu-nguoi-dan-642510/