Mối quan hệ giữa lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ 'chưa đủ để cứu đàm phán hạt nhân'

Một quan chức Triều Tiên ngày 11/1 cho biết mối quan hệ cá nhân giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đủ để cứu tiến trình đàm phán hạt nhân vốn bị ngưng trệ thời gian qua.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un trong cuộc gặp vào tháng 6/2019. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un trong cuộc gặp vào tháng 6/2019. Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan nói rằng Bình Nhưỡng đã nhận được bức thư chúc mừng sinh nhật Tổng thống Trump gửi tới Chủ tịch Kim Jong-un. Nhưng Triều Tiên cảnh báo rằng sẽ chỉ quay lại đàm phán hạt nhân khi Mỹ hoàn toàn chấp nhận mọi yêu cầu của Bình Nhưỡng.

Ông Kim Kye Gwan nói: “Như cả thế giới đã ghi nhận, mối quan hệ cá nhân giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Trump không quá tệ”. Tuy nhiên, nhà ngoại giao kỳ cựu này cho biết sẽ khó để mong đợi Bình Nhưỡng nối lại đối thoại dựa trên mối quan hệ cá nhân giữa 2 nhà lãnh đạo.

Tờ Japan Times cho biết vào ngày 10/1, Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc nói rằng Tổng thống Trump đã đề nghị Seoul hỗ trợ gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Chủ tịch Kim Jong-un.

Kể từ tháng 6/2018, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã gặp nhau 3 lần. Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai ở thủ đô Hà Nội ngày 28/2, hai bên đã không có tuyên bố chung do những khác biệt liên quan tới mức độ Bình Nhưỡng sẵn sàng giải trừ hạt nhân và Washington nới lỏng trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Trong tháng 4, Chủ tịch Kim Jong-un từng nói ông sẽ cho Mỹ hạn chót đến cuối năm để thay đổi chiến thuật đàm phán với Bình Nhưỡng. Trong trường hợp Mỹ không thay đổi, Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định ông sẽ tìm con đường khác. Đàm phán giữa hai nước cũng bế tắc từ đó tới nay.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/moi-quan-he-giua-lanh-dao-trieu-tien-va-my-chua-du-de-cuu-dam-phan-hat-nhan-20200112100208407.htm