Mới nhất vụ cô gái bị lột đồ, đánh ghen dã man như thời trung cổ

Cơ quan chức năng xác định, chị H.T.N (trú xã Phong Hải, huyện Phong Điền, TT-Huế) có tỷ lệ thương tật chung lên đến 29% do bị đánh. Công an hiện xem xét khởi tố thêm tội danh 'Cố ý gây thương tích' đối với 4 đối tượng gây ra vụ đánh ghen kinh hoàng như thời trung cổ tại TT-Huế.

Bốn đối tượng đánh ghen này từng bị khởi tố về hành vi làm nhục người khác.

Bốn đối tượng đánh ghen này từng bị khởi tố về hành vi làm nhục người khác.

Chiều 13/1, nguồn tin từ Công an thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế) cho biết, căn cứ kết quả trưng cầu giám định thương tật, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc đơn vị đang xem xét khởi tố thêm tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với 4 đối tượng "đánh ghen" chị H.T.N (trú xã Phong Hải, huyện Phong Điền, TT-Huế) hồi tháng 11/2020 tại bờ biển xã Hải Dương (thị xã Hương Trà).

Theo đó, việc xem xét khởi tố thêm tội danh đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ việc sau khi cơ quan chức năng xác định tỷ lệ thương tật chung của nạn nhân N. lên đến 29%.

Nạn nhân N. thời điểm bị khống chế, đánh ghen, hành hung.

Bốn đối tượng liên quan vụ việc, gồm Nguyễn Thị Thùy Trâm (SN 1992, trú đường Bùi Thị Xuân, TP Huế), Nguyễn Thị Bé (SN 1983), Đặng Thị Thùy Trang (SN 1979) và Lê Công (SN 1991, cùng trú tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà) trước đó đã bị Công an thị xã Hương Trà khởi tố về hành vi “Làm nhục người khác".

Liên quan vụ việc, như tin đã đưa, vào ngày 16/11/2020, một phụ nữ trẻ khi ngồi hóng mát vào ban đêm tại kè đá ven biển thuộc xã Hải Dương (thị xã Hương Trà, TT-Huế) đã bị một nhóm nam, nữ bất ngờ xông tới lột quần áo rồi chửi bới, đánh đập vô cùng tàn nhẫn, đồng thời quay clip tung lên mạng với lý do "đánh ghen".

Hành vi này gây phẫn nộ trong dư luận. Công an sau đó vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án hình sự về tội danh “Làm nhục người khác”.

Nạn nhân vụ đánh ghen được xác định là chị H.T.N.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/moi-nhat-vu-co-gai-bi-lot-do-danh-ghen-da-man-nhu-thoi-trung-co-1778181.tpo