Mới nhất sáng 11/3: Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Italia vượt 10.100

Italia xác nhận 168 ca tử vong nâng tổng số người chết lên 631. Cũng trong vòng 24h, quốc gia này báo cáo gần 1.000 ca nhiễm mới.

 Người dân Italia đeo khẩu trang khi có việc cần phải ra đường. Ảnh: Reuters.

Người dân Italia đeo khẩu trang khi có việc cần phải ra đường. Ảnh: Reuters.

Tổng số ca nhiễm nCoV ở Italy hiện là 10.149, sau khi nước này ghi nhận thêm 997 ca mới. Số bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt cũng tăng lên 877 người.

Những trường hợp mới ghi nhận nâng số ca tử vong vì nCoV ở Italy lên 631, cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục, đồng thời nâng số người chết vì Covid-19 bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc vượt 1.100 người.

Trước tình trạng dịch bệnh gia tăng khủng khiếp, chính phủ Italia hôm 10/3 đã đưa ra quyết định "chưa từng có" khi áp lệnh phong tỏa toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà đến ngày 3/4. Không ai được di chuyển trừ khi có lý do khẩn cấp hoặc vấn đề sức khỏe. Mọi hoạt động tập trung đông người cũng bị cấm.

Tình trạng quá tải tài nguyên y tế tại Italia bắt đầu xuất hiện. Giới chức y tế nước này cảnh báo các bệnh viện ở vùng Lombardy, nơi chiếm 3/4 số ca tử vong, đang thiếu giường bệnh.

Phần lớn ca nhiễm nCoV và tử vong đều ở phía Bắc Italy, phía Nam hầu như không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, "nếu dịch bệnh lan nhanh xuống phía Nam, quốc gia có lẽ không thể đối phó", các quan chức hàng đầu chính phủ nước này cho biết.

Thống kê sơ bộ đến sáng 11/3, virus Corona đã lan ra trên hơn 110 quốc gia, vùng lãnh thổ, với gần 115.000 bệnh nhân. Trong đó, có tới hơn 4.000 ca tử vong.

Dương Châu

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/moi-nhat-sang-11-3-tong-so-ca-nhiem-covid-19-tai-italia-vuot-10100-d259597.html