Mới nhất diễn biến Covid-19: Thái Lan tuyên bố lệnh khẩn cấp, các quốc gia hối thúc phong tỏa, WHO cảnh báo đại dịch leo thang

Hơn 1/5 dân số thế giới đã được yêu cầu phải ở nhà trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát.

Trang SCMP dẫn tin, nước Anh cùng với nhiều quốc gia khác đã áp dụng sắc lệnh yêu cầu người dân ở nhà trước diễn biến dịch bệnh gia tăng với 377.000 ca nhiễm và đã lên tới 16.500 ca tử vong trên toàn thế giới.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Trong khi đó, số ca tử vong tại thành phố New York gần 100 người khiến nước Mỹ đang lo lắng về mức độ lây lan của dịch bệnh.

Vào ngày 24/3, Thái Lan cũng cho biết sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi New Zealand, Nam Phi và Nepal thông báo lệnh phong tỏa mới và Hong Kong đã đóng cửa biên giới đối với những người không phải là công dân nhằm kiềm chế số lượng người vào nước này.

Thái Lan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong một tháng. Thủ tướng Thái Lan cho biết Chính phủ nước này đã đồng ý tuyên bố tình trạng khẩn cấp cùng với các biện pháp nghiêm khắc kiểm soát đại dịch trong nước.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha lên tiếng, các thành viên nội các đã thống nhất vào ngày 24/3, trong đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong một tháng trước diễn biến phức tạp của đại dịch.

Thủ tướng Thái Lan cho biết, các biện pháp đối phó với dịch bệnh sẽ được thông báo sau đó.

Thông báo được thông qua sau khi Thái Lan ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 đã tăng lên từ 106 lên 827 ca và có thêm 3 người tử vong, nâng lên tổng số 4 người chết vì Covid-19 ở quốc gia này. Các ca nhiễm đã tăng lên trong tháng này khiến Chính phủ phải thông qua lệnh phong tỏa đối với một số khu vực, trong đó có thủ đô Thái Lan.

Nhiều trường hợp mới nhiễm Covid-19 có liên quan đến việc tham gia các sự kiện boxing, các chuyến du lịch nước ngoài, du lịch và dịch vụ.

Italy, Tây Ban Nha và Pháp đã áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc. Malaysia cũng làm tương tự.

Lệnh phong tỏa ở Anh diễn ra sau khi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng đại dịch toàn cầu đang ở mức báo động.

Tính riêng châu Âu, hơn 10.000 người đã tử vong – một thảm họa của đại dịch toàn cầu. Các quốc gia có tỷ lệ tử vong cao trong 24 giờ bao gồm Italy (601 ca), Tây Ban Nha (462 ca) và Pháp (186 ca)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/moi-nhat-dien-bien-covid-19-thai-lan-tuyen-bo-lenh-khan-cap-cac-quoc-gia-hoi-thuc-phong-toa-who-canh-bao-dai-dich-leo-thang-20200324163958031.htm