Mỗi nhà giáo hãy là tấm gương sáng!

Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều 20-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và dự lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường. Đây là ngôi trường Thủ tướng đã từng học tập trong 3 năm cấp 3.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng gửi lời chúc sức khỏe tới các thầy cô giáo, đồng thời nhấn mạnh Đảng và nhà nước ta đang đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo. Trên tinh thần đổi mới giáo dục, Thủ tướng mong Trường THPT Đa Phúc nói riêng cùng hệ thống các trường phổ thông trong cả nước nói chung ra sức khắc phục khó khăn, phấn đấu không ngừng, thi đua dạy tốt, học tốt; coi học sinh là trung tâm của quá trình giáo dục; nâng cao chất lượng quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, lành mạnh, đặc biệt phát triển toàn diện "đức, trí, thể, mỹ"...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các nhà giáo Ảnh: CHINHPHU.VN

Thủ tướng bày tỏ mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo nêu cao tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, thi đua dạy tốt, nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên rèn luyện đạo đức nghề nghiệp với vai trò quan trọng không chỉ trong giáo dục kiến thức, kỹ năng mà còn trong hình thành phát triển nhân cách người học. Mỗi nhà giáo phải là tấm gương sáng về nhân cách, đạo đức, lối sống.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường THPT Đa Phúc.

Y.Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/moi-nha-giao-hay-la-tam-guong-sang-20181120224928772.htm