Mối nguy với Facebook

Nếu Mỹ và EU không đạt được thỏa thuận kịp thời, và Meta không thể kháng cáo hay trì hoãn phán quyết tại tòa, công ty sẽ phải xóa dữ liệu của hàng trăm triệu người dùng Facebook.

Theo Bloomberg, Mark Zuckerberg tạo ra Meta Platforms để kết nối thế giới. Không may là điều đó đang xung đột với các quy định về quyền riêng tư.

Hôm 22/5, Liên minh châu Âu (EU) phạt công ty mẹ của Facebook số tiền kỷ lục 1,2 tỷ euro (tương đương 1,3 tỷ USD). Meta Platforms bị khiếu nại vì xử lý các dữ liệu của người dùng châu Âu tại Mỹ.

Về lý thuyết, phán quyết này có thể ảnh hưởng tới các công ty công nghệ lớn khác của Mỹ, chẳng hạn Alphabet và Amazon.com.

 Công ty mẹ của Facebook vừa bị giới chức châu Âu phạt số tiền kỷ lục 1,2 tỷ euro (tương đương 1,3 tỷ USD).

Công ty mẹ của Facebook vừa bị giới chức châu Âu phạt số tiền kỷ lục 1,2 tỷ euro (tương đương 1,3 tỷ USD).

Nguy cơ phải xóa hàng trăm triệu tài khoản

Meta và các công ty công nghệ Mỹ thường chuyển dữ liệu người dùng từ châu Âu về nước. Bởi đây là nơi vận hành những trung tâm dữ liệu chính để cung cấp dịch vụ. Nhưng với phán quyết mới của EU, điều này có thể bị đảo ngược trong vòng 6 tháng tới.

Nói cách khác, Meta không thể xử lý dữ liệu châu Âu trên các máy chủ tại Mỹ một cách hợp pháp. Và trong vòng 6 tháng tới, nếu giới chức trách không đồng ý với một thỏa thuận thay thế về việc chuyển dữ liệu tại châu Âu, Meta có thể buộc phải xóa tất cả dữ liệu của người dùng châu Âu đã lưu trữ ở Mỹ.

Đó là một vấn đề nan giải. Theo hồ sơ tòa án, các kỹ sư của Meta thừa nhận rằng việc tìm kiếm từng hồ sơ cá nhân trên Facebook trong khối dữ liệu cá nhân khổng lồ mà công ty đã thu thập từ hàng tỷ người là điều không thể.

Meta và các công ty công nghệ Mỹ thường chuyển dữ liệu người dùng từ châu Âu về nước. Ảnh: Bloomberg.

Tin tốt là giờ đây, công ty mẹ Facebook có thể không phải đau đầu tìm cách gỡ rối và xóa dữ liệu của người dùng châu Âu. Mỹ và EU đang đàm phán về một thỏa thuận chuyển giao dữ liệu mới cho phép truyền dữ liệu xuyên Đại Tây Dương.

Theo nguồn tin của Bloomberg, hai bên có thể sẽ đạt được thỏa thuận vào cuối mùa hè.

Dù vậy, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận kịp thời, và Meta không thể kháng cáo hay trì hoãn phát quyết tại tòa, công ty của Zuckerberg có thể phải xóa dữ liệu của hàng trăm triệu tài khoản.

Đòn giáng mạnh

Vẫn chưa rõ điều này sẽ tiêu tốn của Meta bao nhiêu tiền, hay gã khổng lồ công nghệ Mỹ có thể làm gì để giải quyết vấn đề về dữ liệu.

Nhưng theo Bloomberg, đây sẽ là một chiến thắng mang tính biểu tượng đối với các cơ quan quản lý quyền riêng tư. Bởi nó cho thấy EU rất nghiêm trọng trong việc thực thi Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung (GDPR).

Trong nhiều năm, các công ty Internet lớn của Thung lũng Silicon đã tìm cách vượt qua rào cản về quy định. Với vô số kháng cáo của những tập đoàn này, đa số phán quyết đều bị đưa trở lại tòa án.

Mọi thứ có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu các nhà lập pháp và tòa án vào cuộc. Khi đó, phán quyết ngày 22/5 sẽ đem lại thiệt hại lớn hơn nhiều

Cây bút Parmy Olson của Bloomberg

Nhưng 1,3 tỷ USD là đòn giáng mạnh vào Zuckerberg ở thời điểm này. Vị tỷ phú công nghệ đang tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Meta đã sa thải hàng nghìn nhân viên để cắt giảm chi phí. Trong quý đầu tiên của năm nay, công ty mẹ Facebook thu được 28,7 tỷ USD.

Nhìn chung, Meta có thể tiếp tục đi theo con đường đã đi. Đó là thu thập dữ liệu của người dùng trên khắp thế giới trong những năm tới, bỏ túi hàng tỷ USD lợi nhuận thông qua các quảng cáo được nhắm mục tiêu chính xác.

Nhưng mọi thứ có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu các nhà lập pháp và tòa án vào cuộc. "Khi đó, phán quyết ngày 22/5 sẽ đem lại thiệt hại lớn hơn nhiều", cây bút Parmy Olson của Bloomberg nhận định.

Thảo My

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/moi-nguy-voi-facebook-post1433513.html