Mối nguy hiểm khi nam giới thường xuyên xem phim khiêu dâm

Một nghiên cứu mới cho thấy việc xem phim khiêu dâm có thể gây ra rối loạn cương dương ở đàn ông.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Y tế Hải quân San Diego, California (Mỹ) đã tiến hành một cuộc khảo sát với 300 bệnh nhân gồm cả nam và nữ về thói quen xem phim khiêu dâm của họ.

Kết quả cho thấy khoảng 20% nam giới xem phim khiêu dâm từ 3-5 lần một tuần và 3% trong số đó thú nhận rằng họ thích việc đó hơn quan hệ với “đối tác” của mình.

Riêng với nam giới, các nhà nghiên cứu nhận thấy một mối liên hệ mạnh mẽ giữa việc thường xuyên xem phim khiêu dâm với giảm ham muốn tình dục và rối loạn cương dương.

Nam giới thường xuyên xem phim khiêu dâm có xu hướng “lãnh đạm” với tình dục và có thể bị rối loạn chức năng cương dương. Ảnh: Shutterstock/Di Studio.

Theo các nhà nghiên cứu, thói quen này có thể gây nghiện giống như cocaine. Theo thời gian, việc thường xuyên “đắm chìm” trong các bộ phim đen khiến họ không thỏa mãn với "chuyện yêu" ngoài thực tế.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Matthew Christman, cho biết rằng hành vi ham muốn tình dục và các chất kích thích như cocaine, methamphetamines, nicotine, rượu bia… đều được “kích hoạt” tại cùng một khu vực trong não. Khiến chúng ta luôn có cảm giác hưng phấn và ham muốn thực hiện các hành vi này thường xuyên.

Các nhà khoa học cũng cho biết thói quen này không ảnh hưởng đến đời sống tình dục của nữ giới và họ vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vấn đề này.

Minh Hải
Theo Daily Mail

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/moi-nguy-hiem-khi-nam-gioi-thuong-xuyen-xem-phim-khieu-dam-post746964.html