Mỗi người lao động đều thi đua

Một trong những điều đáng ghi nhận trong công tác thi đua khen thưởng năm 2017 là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn (CĐ) các cấp quan tâm, chú trọng, đặc biệt đã kịp thời khen thưởng và nâng cao tỉ lệ khen thưởng đối với đối tượng trực tiếp lao động sản xuất, công tác.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao quà cho các CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội CĐ TP.Hà Nội và chào mừng 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018). Ảnh M.Q

Gần 50.000 sáng kiến làm lợi trên 108.000 tỉ đồng

Phong trào thi đua yêu nước do CĐ phát động đã khơi dậy, khích lệ, động viên đoàn viên, NLĐ tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Trong đó, khắc phục khó khăn, đồng hành cùng DN, huy động mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo, thi đua lao động giỏi trong sản xuất kinh doanh (SXKD), công tác…

Ngoài các phong trào thi đua hiện đang triển khai thực hiện, một số CĐ ngành, LĐLĐ địa phương đã phát động các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của ngành, địa phương mình như CĐ Giáo dục Việt Nam phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; LĐLĐ tỉnh Quảng Bình với phong trào “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”; LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 6 tiêu chí “Trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm” trong CBCC, NLĐ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp”. Các đơn vị thực hiện tốt công tác biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến tiêu biểu như LĐLĐ TP.Hà Nội, CĐ Giao thông vận tải Việt Nam, CĐ Xây dựng Việt Nam; các LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Bình Dương, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh, LĐLĐ TP.Hải Phòng. Thông qua phong trào lao động sáng tạo (LĐST) đã có gần 50.000 sáng kiến của cán bộ, CNVCLĐ được áp dụng vào hiệu quả thực tiễn, đem lại giá trị cao về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, làm lợi trên 108.000 tỉ đồng.

Cán bộ, CNVCLĐ và các cấp CĐ triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐVN phát động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức CĐ và của cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Phong trào này trong các đơn vị quốc phòng, an ninh đã hướng vào cải tiến trang thiết bị, công nghệ hiện có góp phần phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại. Các phong trào thi đua của tổ chức CĐ đã tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quốc phòng cống hiến tài năng, trí tuệ, tinh thần say mê, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao và góp phần xây dựng đội ngũ CNLĐ quốc phòng trưởng thành về mọi mặt. Năm 2017, CNLĐ quốc phòng đã có 1.289 đề tài, 8.964 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn đem lại giá trị làm lợi trên 5.670 tỉ đồng.

Phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được đông đảo đoàn viên, NLĐ hưởng ứng, ủng hộ, qua đó nghiên cứu nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất cao, thâm canh tăng vụ, tăng sản lượng giá trị cây, con, từng bước hiện thực hóa cánh đồng mẫu lớn, tiêu biểu là tỉnh Nam Định, An Giang, Cần Thơ, Hòa Bình, Thái Bình, Bắc Giang… trong đó có nhiều mô hình có giá trị trên 350 triệu đồng ha/năm; xây dựng nhiều công trình như trường học, trạm y tế, đường giao thông, cứng hóa kênh mương, trạm cấp điện cho các vùng sâu, vùng hải đảo, góp phần thiết thực cải thiện cuộc sống của người dân nông thôn ở nhiều địa phương trong cả nước.

Tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua LĐST trong CNVCLĐ, Tổng LĐLĐVN còn chỉ đạo các cấp CĐ đa dạng hóa các hình thức nhằm tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua LĐST. Tổng LĐLĐVN thường xuyên đăng tải giới thiệu các mô hình, điển hình tiêu biểu trong cán bộ đoàn viên trên Cổng thông tin điện tử CĐ Việt Nam; nhiều LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành Trung ương và tương đương tổ chức lễ tôn vinh CNLĐ, cán bộ CĐ có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong LĐSX, công tác, trong đó LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh với Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Giải thưởng 28.7; LĐLĐ TP.Hà Nội với Giải thưởng “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; LĐLĐ tỉnh Nam Định với Giải thưởng “Nguyễn Đức Thuận”...

Theo đánh giá, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Tổng LĐLĐVN phát động luôn được duy trì thường xuyên, thu hút được đông đảo các cấp CĐ và CNVCLĐ hưởng ứng tham gia, qua đó đã góp phần thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/moi-nguoi-lao-dong-deu-thi-dua-610540.ldo