MỖI NGƯỜI LÀM VIỆC BẰNG HAI

Thiên tai dồn dập thời gian vừa qua khi bão chồng bão, lũ chồng lũ trên khắp nẻo miền Trung là chưa từng có trong lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Chính phủ đã ước tính sơ bộ thiệt hại về kinh tế khoảng 17.000 tỷ đồng; đi cùng với đó tăng trưởng kinh tế của đất nước nói chung và nhất là các tỉnh miền Trung nói riêng vốn nghèo khó nay sẽ bị chậm lại.

Để khắc phục thiệt hại do thiên tai, khôi phục sản xuất, tạo đà cho tăng trưởng trong hai tháng cuối năm, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi: “Chúng ta phải tăng sức sản xuất; phải làm gấp đôi, gấp ba, quyết liệt hơn để bù đắp tổn thất, mất mát của nhân dân miền Trung”.

Lời kêu gọi của người đứng đầu Chính phủ đã nói hộ tấm lòng người dân cả nước chung sức, đồng lòng sẻ chia, hỗ trợ với những mất mát, đau thương của bà con miền Trung. Càng lúc gian khó, thử thách càng là lúc chúng ta thể hiện tình cảm yêu quý, tinh thần tương thân tương ái với đồng bào không may gặp thiên tai, hoạn nạn. Lời kêu gọi của Thủ tướng cũng nhắc nhở chúng ta không được chủ quan, tự mãn trước thành tích là một trong các quốc gia hiếm hoi tăng trưởng dương bởi đã kiểm soát cơ bản thành công đại dịch Covid-19.

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) giúp Trường Mầm non thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) dọn bùn đất sau khi lũ rút. Ảnh: qdnd.vn

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) giúp Trường Mầm non thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) dọn bùn đất sau khi lũ rút. Ảnh: qdnd.vn

Cách đây 56 năm, tại Hội nghị chính trị đặc biệt năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu nói nổi tiếng: “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”. Câu nói của Bác nhanh chóng trở thành lời hiệu triệu cả miền Bắc hậu phương thi đua “Mỗi người làm việc bằng hai”, tạo sức mạnh tổng lực “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Khẩu hiệu hành động “Nhà nhà thi đua, người người thi đua, ngành ngành thi đua” đã huy động mạnh mẽ sức người, sức của phục vụ chiến trường miền Nam để giành lại độc lập, thống nhất đất nước.

Phát huy tinh thần đó, trong lúc đất nước gặp khó khăn, thử thách bởi thiên tai, dịch bệnh hiện nay, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân cần được phát huy như trong những năm kháng chiến, để tạo nên khí thế thi đua trong cả nước. Trước hết, để chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được hiện thực hóa một cách hiệu quả, tất các các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai" tới mọi cán bộ, nhân viên; tiến hành rà soát và bổ sung các nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được, gắn trách nhiệm cụ thể tới từng bộ phận, cá nhân; quyết tâm tháo gỡ bằng được những khó khăn, vướng mắc, bất cập để thật sự tạo đột phá về hiệu quả công việc, thiết thực đóng góp vào sự phát triển của đất nước và xã hội.

Trong thời điểm này, hơn ai hết, mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức càng phải nêu cao ý chí, trách nhiệm, tinh thần tiên phong gương mẫu trong công tác, thực hiện thật tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Mỗi "người Nhà nước" cần tranh thủ tối đa thời gian làm việc với tinh thần "hết việc chứ không hết giờ hành chính", bảo đảm cho mọi việc công được thực hiện trôi chảy, đạt kết quả tối ưu. Mặt khác, cùng với đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần triệt để thực hành tiết kiệm, kiên quyết phòng, chống lãng phí để ưu tiên một phần kinh phí, của cải nhằm góp phần hỗ trợ, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai. Vì mọi hành vi lãng phí trong lúc đồng bào đang gặp hoạn nạn không chỉ vô hình trung khơi thêm nỗi đau của những bà con khốn khó, mà còn làm chậm lại quá trình phát triển của đất nước.

HÀM ĐAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/moi-nguoi-lam-viec-bang-hai-642870