Mỗi người là một sứ giả hòa bình

22 giờ 30 phút ngày 18-10, Lễ khai mạc Đại hội thể thao quân sự thế giới (ĐHTTQSTG) lần thứ VII-2019 trên sân vận động Vũ Hán đã khép lại bằng màn thắp đuốc hoành tráng, mang đến cho người xem và 109 đoàn có mặt trên sân nhiều cảm xúc.

7 vận động viên nổi tiếng của thể thao Trung Quốc, bao gồm: Wang Hao, Jin Yongde, Wang Tanglin, Jiao Liuyang, Yang Yujing, Wang Shuang và Liu Yudong đã thay nhau rước đuốc đến đài lửa ĐHTTQSTG lần thứ VII-2019. Liu Yudong có vinh dự là người cuối cùng châm lửa vào đài đuốc đại hội kỳ này. Ngọn lửa ĐHTTQSTG lần thứ VII-2019 sẽ tỏa sáng rực rỡ bên bờ sông Dương Tử cho đến tối 27-10, thời điểm diễn ra Lễ bế mạc đại hội.

Dự Lễ khai mạc ĐHTTQSTG lần thứ VII-2019 có đầy đủ các quan chức, lãnh đạo cao cấp của Hội đồng quân sự thế giới. Về phía chủ nhà Trung Quốc có sự hiện diện của Chủ tịch Tập Cận Bình. Đại diện cho Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Lễ khai mạc là Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Trên khán đài VIP sân vận động trung tâm Vũ Hán còn có Trung tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn Thể thao quân sự Việt Nam tham dự đại hội.

 Đoàn Thể thao quân sự Việt Nam tiến vào sân trong buổi Lễ khai mạc.

Đoàn Thể thao quân sự Việt Nam tiến vào sân trong buổi Lễ khai mạc.

Lễ khai mạc bắt đầu vào lúc 20 giờ với màn diễu hành vào sân vận động của 109 đoàn. Đoàn Việt Nam tiến vào sân ở vị trí 107. Đoàn chủ nhà Trung Quốc đi cuối cùng với vị trí 109. Sau khi các đoàn ổn định vị trí dưới sân, nghi thức thượng cờ nước chủ nhà và cờ Hội đồng quân sự quốc tế đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm. Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại tá Pichillo, Chủ tịch Hội đồng quân sự thế giới đã tóm gọn trong thông điệp của đại hội kỳ này: “Mỗi người ở đây là một sứ giả của hòa bình trên toàn thế giới”. Về phần mình, Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố ngắn gọn khai mạc ĐHTTQSTG lần thứ VII-2019.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc sau đó đã thu hút sự chú ý của khoảng 4 vạn người hâm mộ, cùng hơn 9.000 VĐV có mặt trên sân. Buổi Lễ khai mạc được chia làm nhiều phần, xuyên suốt với chủ đề chính “Ngọn đuốc hòa bình”. Các phần nhỏ, chương hồi mang tiêu đề: “Dòng sông Mẹ”, “Vùng đất của sự huyền bí”, “Con đường tơ lụa cổ xưa”, “Thúc đẩy hòa bình”, “Kết nối thế giới”… đã làm nổi bật lên mong muốn của các dân tộc trên thế giới được sống trong nền hòa bình, thịnh vượng và cùng nhau hợp tác, phát triển. Các chương, hồi trong Lễ khai mạc còn là câu chuyện kể về 5.000 lịch sử của Trung Quốc: Từ những thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tam Quốc… cho đến sự ra đời của nhà nước CHND Trung Hoa và chặng đường phát triển cho đến ngày nay.

Tiết mục văn nghệ tái hiện lại con đường tơ lụa cổ xưa.

Các thiếu nữ duyên dáng trong chương “Vùng đất của sự huyền bí”.

Đài lửa ĐHTTQSTG lần thứ VII-2019 sẽ rực sáng đến tối 27-10.

Buổi Lễ khai mạc kết thúc bằng chương trình văn nghệ hoành tráng với mong muốn các quốc gia trên thế giới hãy kết nối tình bạn để thúc đẩy sự giao thoa của các nền văn minh, cùng nhau phát triển và gìn giữ ngọn lửa hòa bình. Ngọn lửa hòa bình chắc chắn sẽ tồn tại và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một biểu tượng bất diệt.

* Trong sáng 19-10, các đoàn bắt đầu bước vào thi đấu vòng loại. Đoàn Việt Nam có đội bơi, bắn súng thi đấu vòng loại vào buổi sáng. Trong khi đội khác như: TDDC, vật, quyền Anh, điền kinh, quần vợt tiếp tục tập luyện và họp kỹ thuật cùng ban tổ chức theo kế hoạch.

Tin, ảnh: ĐÌNH HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/moi-nguoi-la-mot-su-gia-hoa-binh-597690