Mời người đồng cấp sang thăm, Ngoại trưởng Trung Quốc muốn 'phá băng' quan hệ với Nhật Bản

Các nguồn tin ngoại giao ngày 12/12 tiết lộ Ngoại trưởng Vương Nghị đã mời người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi sang thăm Trung Quốc vào năm tới khi 2 quan chức này gặp nhau ở Tokyo hồi tháng trước.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Toshimitsu Motegi trong chuyến thăm hồi cuối tháng 11 tại Tokyo. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Toshimitsu Motegi trong chuyến thăm hồi cuối tháng 11 tại Tokyo. (Nguồn: Reuters)

Theo các nguồn tin, Chính phủ của Thủ tướng Suga Yoshihide đang đánh giá lời mời trên một cách thận trọng sau khi bình luận của ông Vương Nghị trong chuyến thăm hồi cuối tháng 11 đã khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Tokyo (mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) bởi tâm điểm của mối xung đột ngoại giao này đã gây ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong công chúng Nhật Bản.

Cũng theo các nguồn tin, đáp lại lời mời của người đồng cấp Trung Quốc, Ngoại trưởng Motegi cho biết ông sẽ cân nhắc đề nghị này vào một thời điểm thích hợp.

Bắc Kinh có vẻ đang cố gắng cải thiện quan hệ với Tokyo trong giai đoạn mâu thuẫn Mỹ-Trung được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra dưới thời chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Có những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tìm cách làm tan băng mối quan hệ với Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Bắc Kinh liên quan đến các vấn đề thương mại, an ninh và nhân quyền.

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/moi-nguoi-dong-cap-sang-tham-ngoai-truong-trung-quoc-muon-pha-bang-quan-he-voi-nhat-ban-131392.html