Mỗi người dân là một cộng tác viên không chuyên

Có được nhiều thuận lợi hơn một số địa phương trên địa bàn TP Hà Nội, về điều kiện kinh tế, văn hóa và là khu vực dân cư có trình độ văn hóa cao, do đó công tác kế hoạch hóa gia đình ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đạt được kết quả cao…

Nhờ có được sự đồng thuận trong nhân dân, nên việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa khu dân cư, cũng như các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình thời gian qua trên địa bàn phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội luôn đạt được kế hoạch đề ra.

Ngoài việc liên tục thực hiện công tác tuyên truyền, lồng ghép nội dung vào các cuộc họp và đăng lên các khẩu hiệu, biển báo thì việc thực hiện xây dựng và triển khai công tác về dân số và kế hoạch hóa gia đình thông qua các điều khoản trong quy ước, hương ước tổ dân phố cũng được thực hiện triệt để việc vận động người dân trong mỗi khu phố thực hiệp nếp sống văn minh, văn hóa.

Nhận thấy trên địa bàn phường có nhiều cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng, là những người có trình độ nhận thức cao về chính sách và pháp luật, nên lãnh đạo phường đã vận động được nhiều người tham gia vào làm cộng tác viên tuyên truyền tại các hoạt động của địa bàn, đây được xem là những nhân tố tích cực và có tính lan tỏa nhanh trong cộng đồng dân cư.

Kế hoạch hóa gia đình được phường Bách Khoa lồng ghép vào các cuộc họp, xây dựng hương ước, quy ước tổ dân phố đưa lại hiệu quả cao. (Ảnh: H.Giáp)

Tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình cũng đồng nghĩa với việc cần phải trang bị cho người dân lượng kiến thức nhất định về sức khỏe sinh sản, như việc phụ nữ nên sinh con trong độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi, khoảng cách các lần sinh từ 3 đến 5 năm. Không lựa chọn phương pháp sinh con theo giới tính…

Ngoài ra, để đảm bảo sức khỏe cho sinh hoạt và lao động, mỗi cá nhân, mỗi cặp vợ chồng cần phải chủ động, tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai, thực hiện kế hoạch hóa gia đình và xem đây là nếp sống văn minh, văn hóa.

Không những vậy, những cặp vợ chồng trẻ cũng rất cần sự quan tâm, chia sẻ và động viên kịp thời từ phía những người thân trong gia đình, xã hội. Việc quan hệ một vợ, một chồng cũng là một trong những cách để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình và là biện pháp phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS một cách hiệu quả.

Đối với các gia đình, cá nhân thực hiện tốt nội dung quy ước về dân số và kế hoạch hóa gia đình sẽ được tuyên dương trong các hội nghị sơ kết, tổng kết của tổ dân phố, được đề xuất với UBND phường biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt đề xuất mỗi tổ dân phố phải có 1 gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình này phải đạt được tất cả các yếu tố, quy định về văn hóa và thực hiện tốt các phòng trào thi đua của phường về các vấn đề: văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, sinh đẻ có kế hoạch, văn hóa văn nghệ…

Không kỳ thị đối với những người sinh con một bề là nữ hoặc sử dụng biện pháp tránh thai. Đây không chỉ là biện pháp giữ gìn hạnh phúc cho mỗi gia đình, mà còn là một nếp sống văn minh, hiện đại, xỏa bỏ tâm lý lạc hậu. Hiện nay, có 31/31 tổ đăng ký tổ văn hóa, gia đình văn hóa đã đạt 2021/2259 hộ gia đình đăng ký, chiếm tỷ lệ 94,76%.

Bà Hoàng Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch UBND phường Bách Khoa chia sẻ: “Một trong những thuận lợi trong việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến được với người dân một cách sâu rộng, là nhờ có đội ngũ những người dân là các cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng, là những người có trình độ và mức độ hiểu biết pháp luật. Các bác ấy nắm bắt rất nhanh và từ đó các bác lại tuyên truyền cho những người trong gia đình và bà con khu phố, chúng tôi gọi là những cộng tác viên không chuyên, tích cực của địa phương và bằng cách này mà việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình ở phường Bách Khoa luôn đạt được kết quả cao…”.

Hoàng Giáp

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/moi-nguoi-dan-la-mot-cong-tac-vien-khong-chuyen-120461.html