Mỗi ngày xảy ra trung bình 22 vụ tai nạn lao động

Cả nước có 7.997 vụ tai nạn lao động xảy ra trong năm 2018. Trung bình có 22 vụ tai nạn lao động xảy ra trong 1 ngày. Các vụ tai nạn làm 1039 người chết và 7.190 người bị thương.

Thông tin do ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) đưa ra tại cuộc họp báo giới thiệu Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019. Chương trình do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức sáng 11/4 tại Hà Nội.

Theo đó, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 1-31/5/2019 tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam). Nhiều hoạt động sẽ được diễn ra trong cả nước, như: Kiểm tra công tác an toàn lao động ở doanh nghiệp và công trình xây dựng, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, một số đơn vị trong ngành y tế, hội thảo về các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Hà Tất Thắng cho biết, 10 tỉnh, thành có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất trong năm 2018, gồm: TP.HCM, Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên, Yên Bái, Đồng Nai, Quảng Ninh, Cà Mau, Quảng Nam và Bình Dương.

So với năm 2017, tình hình tai nạn lao động của của năm 2018 đã giảm cả số vụ và số người chết.

“Tuy nhiên, số vụ tai nạn nghiêm trọng có từ 2 người bị nạn trở lên đang có chiều hướng gia tăng. Năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH đã thống kê có ra 17 vụ tai nạn lao động làm chết từ 2 người trở lên và bị thương nhiều người” - ông Hà Tất Thắng cho biết.

Đa số các vụ tai nạn lao động xảy ra trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, điện, nổ lò, ngạt khí.

Về nguyên nhân, trên 46 % vụ tai nạn lao động là lỗi từ phía người sử dụng lao động do không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, không huấn luyện an toàn lao động hoặc huấn luyện chưa đầy đủ. Hơn 18 % vụ tai nạn lao động do lỗi của người lao động. Hơn 35 % là những vụ còn lại là do các nguyên nhân khác.

Thống kê sơ bộ, năm 2018, thiệt hại về chi phí tiền thuốc, mai táng phí, bồi thường cho gia đình người chết và người bị thương là gần 1.500 tỉ đồng; thiệt hại về tài sản 5 tỉ đồng. Tổng số ngày nghỉ do tai nạn lao động là 137.034 ngày.

Theo Dân trí

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/moi-ngay-xay-ra-trung-binh-22-vu-tai-nan-lao-dong-1267870.html