Mỗi ngày phát hiện hàng trăm người nhập cảnh trái phép về quê ăn Tết

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) thông tin, mỗi ngày có đến hàng trăm trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Nhiều trường hợp khai nhập cảnh trái phép về Việt Nam ăn Tết.

Ngày 18/1, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh cho biết, liên tiếp những ngày qua phát hiện thu dung nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Cao điểm có ngày lên đến hơn 100 trường hợp nhập cảnh trái phép. Như ngày 17 đến thời điểm này (trưa ngày 18/1) đã phát hiện và thu dung 65 trường hợp công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh cũng nhận định, trong 10 ngày tới, càng cận Tết nguyên đán tình hình công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng.

Các trường hợp nhập cảnh trái phép về Việt Nam được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh phối hợp với cơ quan chức năng làm những thủ tục cần thiết và bàn giao cho lực lượng chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

 Có ngày Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh thu dung hàng trăm người nhập cảnh trái phép. Ảnh: ĐBP Cửa khẩu Trà Lĩnh.

Có ngày Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh thu dung hàng trăm người nhập cảnh trái phép. Ảnh: ĐBP Cửa khẩu Trà Lĩnh.

Người nhập cảnh trái phép thường chọn trời tối, rạng sáng nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ảnh: ĐBP Cửa khẩu Trà Lĩnh.

Trước đó, vào chiều 17/1, Bộ Chỉ huy Biên phòng Lào Cai cũng bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào nội địa.

Cụ thể, vào 4 giờ 30 phút ngày 17/1, tại khu vực mốc 151 (thuộc thôn Bản Phố, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, Lào Cai), Đồn Biên phòng Pha Long (Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai) đã phát hiện và bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trước đó, chiều 16/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cũng liên tiếp phát hiện, thu dung nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, khoảng 5h sáng 16/1, tại khu vực mốc 1193, thuộc thôn Tân Cương (xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), tổ công tác Đồn Biên phòng Ba Sơn phát hiện, thu dung 14 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra, lấy lời khai ban đầu được biết các công dân trên có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh thành khác nhau như Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Thanh Hóa, Lai Châu, Tiền Giang, Tuyên Quang và Quảng Ninh.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và thu dung hơn 400 trường hợp công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở từ Trung Quốc về Việt Nam.

Đa phần những công dân trên sang Trung Quốc lao động làm thuê, nay nhập cảnh về quê ăn Tết.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao cho lực lượng chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

Vũ Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/moi-ngay-phat-hien-hang-tram-nguoi-nhap-canh-trai-phep-ve-que-an-tet-100402.html