Mỗi ngày nghỉ Tết, cả nước có 20 người chết vì tai nạn giao thông

Trong 9 ngày nghỉ Tết, cả nước đã xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông, làm 183 người chết, bình quân mỗi ngày có 20 người tử vong vì tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại Thanh Hóa khiến 8 người thương vong - Ảnh Minh Hải

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, toàn quốc đã xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông, làm 183 người chết và 241 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 274 vụ, khiến 181 người chết, 241 người bị thương; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết.

Đặc biệt, ngày 8.2, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách mang biển số 98B-022.66 và ô tô con biển số 36B-2286, khiến 3 người trên ô tô con thiệt mạng, 5 người khác bị thương.

Bình quân số người chết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là 20 người/ngày, giảm 8 người chết/ngày (giảm 28 %) so với bình quân số người chết trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Riêng ngày 10.2 (ngày mồng 6 tháng giêng), toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 22 người chết, 19 người bị thương.

Theo báo cáo của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tính từ 7 giờ sáng 2.2 đến 7 giờ sáng 9.2, đã có 45.622 ca khám, cấp cứu tai nạn giao thông, chiếm 14,3% trong tổng số khám, cấp cứu trong dịp Tết, trong đó, 16.687 trường hợp phải nằm viện điều trị, theo dõi và 187 trường hợp tử vong tại các bệnh viện (bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện).

Đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài đã giảm đáng kể so với những năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra ùn tắc tại một số trạm thu phí, tuyến đường trục chính tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng đã ứng trực, kịp thời xử lý sự cố và đưa giao thông thông suốt trở lại.

Mai Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/moi-ngay-nghi-tet-ca-nuoc-co-20-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-1050410.html