'Mỗi ngày làm ít nhất một việc tốt vì dân'

Đó là chỉ đạo của Đại tá Lê Thanh Hải- Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tại Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ do Đảng ủy, Giám đốc CATP tổ chức ngày 3-6.

Đó là chỉ đạo của Đại tá Lê Thanh Hải- Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tại Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ do Đảng ủy, Giám đốc CATP tổ chức ngày 3-6.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP, Đại tá Lê Thanh Hải trao Bằng khen cho CAQ Hải Châu.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP, Đại tá Lê Thanh Hải trao Bằng khen cho CAQ Hải Châu.

Ngày 28-5-2019, Giám đốc CATP đã ký ban hành Kế hoạch 1367 thực hiện Quyết định số 1847 ngày 27-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ, với 7 nội dung cụ thể. Để thực hiện Kế hoạch, Giám đốc CATP đề nghị CA các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện 5 giải pháp cơ bản. Theo đó, chỉ đạo các cấp ủy, thủ trưởng CA các đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ (CBCS) Kế hoạch của Giám đốc CATP để thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng, thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của CAND, các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Bộ CA, các cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy, lãnh đạo và CBCS; nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử và điều lệnh CAND; đảm bảo trách nhiệm, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân... Qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CATP bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Với chủ đề "Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và khẩu hiệu hành động "Đoàn kết, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Giám đốc CATP thống nhất phát động thi đua trong toàn CATP nhằm tuyên truyền giáo dục cho CBCS về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý nghĩa giá trị lịch sử Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những thành tựu qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND. Trên cơ sở đó xác định trách nhiệm, tâm thế và tạo động lực thi đua mạnh mẽ, thực hiện quyết liệt và có hiệu quả cao nhất phong trào thi đua đặc biệt.

Về nội dung trọng tâm phong trào thi đua đặc biệt, Giám đốc CATP yêu cầu CA các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH); chủ động đánh giá, nắm vững, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND TP, cấp ủy chính quyền các cấp để có những chủ trương, biện pháp, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT; phòng chống, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, địa phương; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phấn đấu giảm từ 3-5% tội phạm hình sự, phấn đấu đạt tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự từ 75% trở lên; triển khai quyết liệt kiềm chế, giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí; thực hiện tốt nhiệm vụ PCCC và CNCH; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 911...

Để hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, Đại tá Phan Ngọc Truyền- Trưởng phòng CSGT CATP cho biết, trên cơ sở các nội dung, chương trình, kế hoạch của Bộ CA và Giám đốc CATP, toàn lực lượng CSGT sẽ cụ thể hóa Quy tắc ứng xử của lực lượng CSGT, trong đó chú trọng về thái độ ứng xử với đồng chí, đồng đội; đối với nhân dân, với du khách trong và ngoài nước và đối với người vi phạm; cách thức giao tiếp ứng xử qua điện thoại, qua trang facebook "CSGT Đà Nẵng" và trên các trang mạng xã hội… qua đó tạo hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT trong mắt người dân. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những CBCS vi phạm đạo đức, lối sống; vi phạm điều lệnh CAND, quy trình công tác, đặc biệt là có biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu, thiếu tôn trọng nhân dân...

Giữa đêm, CAP Hòa Khánh Bắc đến tận phòng trọ để làm thủ tục tạm trú cho công dân.

Thượng tá Phan Minh Mẫn- Trưởng CAQ Sơn Trà khẳng định, CAQ sẽ cụ thể hóa Kế hoạch bằng việc tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm để đợt thi đua đạt hiệu quả cao nhất. "Với tinh thần không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt; phát huy sức mạnh nội lực, thống nhất mục tiêu, tư duy, hành động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, hưởng ứng và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt này", Thượng tá Mẫn cam kết.

Đại diện cho tuổi trẻ CATP hưởng ứng đợt thi đua, Thiếu tá Phan Văn Trãi- Bí thư Đoàn Thanh niên CATP khẳng định, với khẩu hiệu hành động "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", tuổi trẻ CATP sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung, kế hoạch đã đề ra, tích cực lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…

Nhấn mạnh tầm quan trọng của đợt thi đua đặc biệt, thay mặt Đảng ủy, Giám đốc CATP, Đại tá Lê Thanh Hải kêu gọi toàn thể lãnh đạo, CBCS toàn lực lượng phát huy truyền thống cách mạng 75 năm Anh hùng vẻ vang của CAND, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng ra sức lập công dâng Bác; phấn đấu "Mỗi ngày, mỗi CBCS CATP Đà Nẵng làm ít nhất một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân".

Nhân dịp này, Đảng ủy, Giám đốc CATP tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho CAQ Hải Châu vì đã có thành tích xuất sắc trong khám phá thành công Chuyên án 309M ngày 17-3-2019, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ khoảng 1kg ma túy tổng hợp, 310 viên thuốc lắc..., triệt phá đường dây ma túy nguy hiểm hoạt động trên địa bàn TP.

D.HÙNG

QUẢNG TRỊ- Tại lễ phát động phong trào thi đua vào ngày 3-6, chỉ huy các đơn vị, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị thể hiện quyết tâm cao, cam kết đẩy mạnh thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong toàn thể CBCS, không ngừng rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ, tận tụy, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân...

BẢO HÀ

LÂM ĐỒNG- Cùng ngày, CA tỉnh Lâm Đồng phát động phong trào thi đua, trọng tâm là: Thi đua bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH; Thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả; Đề cao vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; Tiếp tục tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả, đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_207249_-moi-ngay-lam-it-nhat-mot-viec-tot-vi-dan-.aspx