Mỗi ngày hơn 16.000 ca COVID-19 mới, Nga có thể từ chối đăng cai các trận đấu EURO 2020

Nga có thể từ chối tổ chức hai trận cầu còn lại của EURO 2020, dự kiến diễn ra ở St Petersburg, nếu Moscow tin rằng tình hình COVID-19 ở nước này đang mất kiểm soát.

Sân vận động Gazprom-Arena ở St Petersburg (Nga). Ảnh: RIA

Thông tin trên được hãng tin Interfax đưa ra sau khi đặt câu hỏi cho Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) về việc có thể hoãn các trận đấu ở St Petersburg hay không.

Thành phố lớn thứ hai nước Nga đăng cai tổ chức bảy trận trong giải đấu năm nay. Năm trận đã diễn ra, hiện chỉ còn hai trận là trận Thụy Điển - Ba Lan vào ngày 23/6, và trận tứ kết vào ngày 2/7.

Với hàng chục nghìn khán giả tập trung trên khán đài, nhiều người lo ngại sự đông đúc sẽ góp phần làm tình hình dịch COVID-19 ở Nga thêm tồi tệ.

Theo thống kê chính thức, Nga ghi nhận thêm 16.715 ca mắc COVID-19 mới trong ngày thứ Ba, 22/6. Trước đó một tháng, vào ngày 22/5, toàn nước Nga chỉ ghi nhận 8.709 ca mắc mới.

Làn sóng dịch mới nhất đang tấn công hai thành phố lớn của Nga là Moscow và St Petersburg. Tổng số ca mắc mới ở hai thành phố này chiếm khoảng một nửa số ca trên cả nước. Tính riêng ngày thứ Ba, St Petersburg đã ghi nhận 1.065 ca dương tính mới.

Tuần trước, nhằm kiểm soát sự lây lan, chính quyền St Petersburg thông báo rằng các khu ẩm thực và khu vui chơi dành cho trẻ em trong các trung tâm mua sắm sẽ đóng cửa. Các hoạt động về đêm cũng bị hạn chế, các quán bar và hộp đêm buộc phải đóng cửa lúc 2 giờ sáng.

Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov cũng đã lên tiếng kêu gọi các khán giả tuân thủ quy tắc phòng COVID-19: “Thật không may, tại các sự kiện đầu tiên liên quan đến EURO 2020, rất nhiều người đã phớt lờ các yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Tất cả những ai từ chối sử dụng dụng cụ bảo hộ cá nhân và không tuân thủ giữ khoảng cách sẽ không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe của chính họ, mà còn làm ảnh hưởng đến người khác và cả danh tiếng của St Petersburg.”

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/moi-ngay-hon-16-000-ca-covid-19-moi-nga-co-the-tu-choi-dang-cai-cac-tran-dau-euro-2020-post1348523.tpo