Mỗi ngày hít 20 quả bóng cười, nam thanh niên Hà Nội nhập viện

Nhóm bạn của Bình thường hay 'chiêu đãi' nhau bằng cách mua hẳn bình khí N2O trị giá 1,1 triệu đồng về tự bơm vào bóng. 'Chừng đó đủ để bơm 50 quả bóng to. Cả nhóm chơi một bữa là hết veo' - Bình nói.

Tự mua nguyên bình "khí cười" về bơm bóng để "chơi qua ngày"

ThS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cho biết, hiện trung tâm đang điều trị cho 2 nam thanh niên sử dụng bóng cười - loại bóng bay được bơm khí N2O.

"Ngày nào Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cũng tiếp nhận các bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì các loại ma túy, hầu hết đều sử dụng phối hợp bóng cười và các loại ma túy thế hệ mới" - ThS Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách trung tâm cho biết.

Mỗi ngày, Trung tâm Chống độc (BV Bạch Mai) đều tiếp nhận các trường hợp sử dụng bóng cười, ma túy đến điều trị.

Hiện trong Trung tâm đang điều trị cho 2 nam bệnh nhân vào viện vì bóng cười. Một trong số đó là Nguyễn Tiến Bình (21 tuổi, Hà Nội, đã đổi tên). Nam sinh viên đại học này kể anh bắt đầu hít bóng cách đây 2 năm do được bạn mời, sau đó chủ động hít. Nhóm bạn của Bình thường hay "chiêu đãi" nhau bằng cách mua hẳn bình khí N2O trị giá 1,1 triệu đồng về tự bơm vào bóng.

"Chừng đó đủ để bơm 50 quả bóng to. Cả nhóm chơi một bữa là hết veo" - Bình nói với PV Gia đình & Xã hội.

"Hết veo" là bởi, có những ngày, một mình Bình hít tới 20 quả bóng. Tần suất dùng "liều cao" này tái diễn trong nhiều tháng gần đây.

ThS Nguyễn Trung Nguyên

"Lúc dùng cảm giác nhẹ nhẹ, lâng lâng. Mua bình khí hay bóng cười đó cũng rất dễ" - Bình chia sẻ.

Nam sinh viên cũng cho biết lý do không dùng trực tiếp mà phải bơm khí vào bóng cười là vì N2O là khí lạnh, đóng băng được, nếu dùng trực tiếp thì rất lạnh, người dùng sợ bị bỏng, cơ thể không chịu được.

Cách đây gần 1 tuần, nam thanh niên thấy tay chân yếu, tê bì, run rẩy nên đi khám. Cuối tuần trước, Bình được chuyển đến Trung tâm Chống độc điều trị trong tình trạng tổn thương thần kinh, tổn thương tủy sống, tê bì 2 chân.

Hít bóng cười thường xuyên có thể gây giảm sản tinh trùng

Theo ThS Nguyễn Trung Nguyên cho biết, những trường hợp dùng bóng cười đơn thuần phải nhập viện điều trị như nam thanh niên 21 tuổi trên đây không nhiều. Thay vào đó là các ca dùng bóng cười phối hợp với các loại ma túy thế hệ mới hoặc sử dụng bóng cười trong một thời gian kéo dài.

Giống với heroin, cơ chế tác dụng của N20 là gây tổn thương hệ thần kinh, từ não xuống tủy sống, đặc biệt tủy sống cổ và ngực. Bệnh nhân nhẹ thì có thể có biểu hiện tay chân buồn bực như bị kiến bò, nặng hơn là mất cảm giác, yếu, thậm chí là liệt chi và dẫn tới tử vong”, BS Nguyễn Trung Nguyên phân tích.

Bên cạnh tổn thương cột sống, theo các chuyên gia, việc “dân chơi” sử dụng bóng cười còn có khả năng gây ra hàng loạt những biến chứng, hậu quả nghiêm trọng như mất trí nhớ, gây thiếu máu cơ thể, giảm khả năng sản sinh tinh trùng, nguy cơ sảy thai…

Đặc biệt, sau khi sử dụng các chất kích thích như N2O, bệnh nhân thường đối diện với tình trạng trầm cảm, cảm giác từ chán nản, bỏ ăn tới những biểu hiện nặng nề hơn là muốn tự sát...

Để gia tăng “độ phê”, theo BS Nguyễn Trung Nguyên, còn có nhiều bệnh nhân dùng túi nilon trùm lên đầu để hít được khí N20 lâu hơn, nhiều hơn. Cách sử dụng này tiềm ẩn đầy nguy hiểm, bởi khí N20 sẽ chiếm oxy trong não, có thể gây ra tử vong.

Với những trường hợp tổn thương thần kinh do hít nhiều khí cười, BS Nguyên cho biết sẽ cần điều trị tại BV tối thiểu 1-2 tuần, nhiều trường hợp phải hỗ trợ thở oxy, sau đó phải định kỳ quay lại tiêm giải độc để cải thiện tình trạng tổn thương trên não.

Võ Thu

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/song-khoe/moi-ngay-hit-20-qua-bong-cuoi-nam-thanh-nien-ha-noi-nhap-vien-20181002194754033.htm