Mỗi năm thay mới 65% sách giáo khoa

Việc sử dụng lại sách giáo khoa hiện với đạt khoảng 35%. Đây là con số khiêm tốn và gây lãng phí.

Ngày 24/9/2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, việc biên soạn sách giáo khoa từ năm học 2002 - 2003 được biên soạn theo phương thức bảng số liệu được để trống để hướng dẫn học sinh làm bài tập. Đồng thời, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn học sinh trong quá trình sử dụng sách giáo khoa có ý thức giữ gìn, không được viết, vẽ vào sách để sử dụng sách giáo khoa được lâu bền.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cũng nêu ra con số mỗi năm việc sử dụng lại sách giáo khoa chỉ đạt khoảng 35%. Con số này tương đương với việc hàng năm có tới 65% sách giáo khoa được thay mới, gây lãng phí hàng trăm tỷ đồng.

Người Việt Nam mỗi năm bỏ ra hơn nghìn tỷ đồng mua sách giáo khoa.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Tổng giám đốc NXBGDVN, phải tổ chức đánh giá lại việc in ấn, phát hành sách giáo khoa để có phương án chỉnh sửa bản thảo sách giáo khoa, hạn chế tối đa việc học sinh viết vào sách giáo khoa. Phải báo cáo lại với Bộ GD%ĐT trước khi chỉnh sửa bản thảo sách giáo khoa trước khi tái bản.

Với giám đốc các Sở GD& ĐT trên cả nước phải chỉ đạo tới các phòng GD&ĐT nâng cao nhận thức, tiếp tục thực hiện nghiêm hướng dẫn về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa để sử dụng lâu dài.

Giáo viên phải hướng dẫn học sinh nghiên cứu sách giáo khoa để thực hiện các hoạt động học, không được viết, vẽ tràn lan vào sách giáo khoa.

Trước đó, trong báo cáo của NXBGDVN gửi Bộ GD&ĐT cho thấy, số lượng sản xuất sách giáo khoa năm 2018 dự kiến là 104 triệu bản, năm 2017 là 107,8 triệu bản; năm 2016 là 108,8 triệu bản và năm 2015 là 101 triệu bản.

Cùng với đó, tổng doanh thu năm 2018 của NXBGDVN dự kiến là 1.173 tỷ đồng, năm 2017 là 1.203 tỷ đồng, năm 2016 là 1.147 tỷ đồng và năm 2015 là 1.041 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến của năm 2018 là 90,5 tỷ đồng. Lợi nhuận của năm 2017 là 150,8 tỷ đồng, năm 2016 là 72,1 tỷ đồng và năm 2015 là 32 tỷ đồng.

Năm 2016, lợi nhuận tăng 40 tỷ đồng so với năm 2015 (tăng 125%). Năm 2017 lợi nhuận tăng 78,7 tỷ đồng (tăng 109%) so với năm 2016.

Cũng theo số liệu thống kê này, năm nay NXBGDVN dự kiến nộp ngân sách hơn 81 tỷ đồng, thấp hơn năm ngoái gần 4 tỷ đồng.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/moi-nam-thay-moi-65-sach-giao-khoa-3366081/