MỖI NĂM 300 NGƯỜI CHẾT, MẤT TÍCH DO THIÊN TAI

Tại hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc tổ chức sáng 13/7 tại thành phố Lào Cai đưa ra con số: Ở Việt Nam, trung bình hàng năm, thiên tai làm 300 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế chiếm 1-1,5% GDP. Riêng từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 279 đợt thiên tai làm chết và mất tích 48 người, thiệt hại trên 3 nghìn tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh: Đây là vùng điển hình, nên chúng ta phải có kịch bản ứng phó với 2 đầu cực đoan. Không có biện pháp nào khác ngoài chủ động, tăng cường năng lực, kể cả trong dự báo, trong ứng phó, trong phục hồi và trong tái sản xuất theo phương châm 4 tại chỗ. Cần nâng cao năng lực cở tuyến cơ sở là biện pháp quan trọng và quyết định. Vũ Thắng, Như Huỳnh/THQH

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2020/7/moi-nam-300-nguoi-chetmat-tich-do-thien-tai/424565