Mỗi môn đạt 0,58 điểm vẫn trúng tuyển lớp 10

Thí sinh chỉ cần đạt trung bình từ 0,58 đến 1 điểm mỗi môn cũng trúng tuyển vào lớp 10 ở Thanh Hóa, Cần Thơ.

Thời điểm này, hầu hết địa phương đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập.

Điểm trúng tuyển căn cứ vào kết quả 3 môn thi là Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ với công thức: Điểm trúng tuyển = (Toán + Văn) x 2 + Ngoại ngữ + điểm ưu tiên.

Với cách tính này, nhiều trường THPT vẫn có điểm chuẩn thấp.

Tại Thanh Hóa, trong 88 trường THPT công lập, hơn 55 trường có điểm chuẩn dưới 20 điểm.

 Điểm chuẩn lớp 10 của một số trường ở Thanh Hóa và Cần Thơ.

Điểm chuẩn lớp 10 của một số trường ở Thanh Hóa và Cần Thơ.

Một số trường điểm chuẩn ở “đáy”. Học sinh chỉ đạt trung bình dưới 1 điểm mỗi môn vẫn trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

Điển hình THPT Lang Chánh có điểm chuẩn 2,9. Như vậy thí sinh chỉ cần đạt trung bình 0,58 điểm mỗi môn đã trúng tuyển.

Hàng loạt các trường khác cũng có điểm chuẩn “cận đáy” như THCS-THPT Quan Sơn, THPT Nga Sơn, THPT Lê Lai...

Hàng loạt các trường khác có điểm chuẩn chỉ dao động từ 10-15 điểm như: THCS-THPT Bá Thước, THPT Cầm Bá Thước, THPT Cẩm Thủy I-II-III, THPT Mai Anh Tuấn, THPT Quan Hóa, THPT Nông Cống III, THPT Ngọc Thạnh II-III, THPT Thọ Xuân, THPT Thiệu Hóa, THPT Tĩnh Gia IV, THPT Tống Duy Tân, THPT Yên Định III…

Dù điểm chuẩn thấp nhưng một số trường không tuyển đủ chỉ tiêu lớp 10 như THPT Bắc Sơn (Ngọc Lặc), THPT Thường Xuân III (Thường Xuân), THPT Hà Văn Mao (Bá Thước).

Hà Tĩnh có tới 19/36 trường THPT lấy điểm chuẩn ở mức 15 điểm.

Các trường này là: THPT Kỳ Anh, THPT Cẩm Xuyên, THPT Nguyễn Đình Liễn, THPT Thành Sen, THPT Nguyễn Trung Thiên, THPT Lê Quý Đôn, THPT Đồng Lộc, THPT Nguyễn Văn Trỗi, THPT Nguyễn Đổng Chi, THPT Hồng Lĩnh, THPT Nguyễn Công Trứ, THPT Đức Thọ, THPT Lê Hữu Trác, THPT Hương Khê, THPT Hà Huy Cận, THPT Phúc Trạch, THPT Vũ Quang, THPT Đức Thọ.

Như vậy, thí sinh đạt trung bình 3 điểm/môn là trúng tuyển.

Thí sinh chỉ cần đạt từ 1-3 điểm/môn có thể trúng lớp 10 công lập Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ.

Theo công bố của Sở GD&ĐT Cần Thơ, THPT Giai Xuân có điểm chuẩn 5,3. Như vậy trung bình mỗi môn 1,06 điểm là trúng tuyển.

THCS và THPT Trường Xuân có điểm chuẩn là 6,4, trung bình mỗi môn 1,28 điểm.

THPT Thạnh Thắng có điểm chuẩn 7,5, trung bình mỗi môn 1,5 điểm.

THPT Vĩnh Thạnh có điểm chuẩn là 8, trung bình mỗi môn 1,6 điểm.

THPT Thới Long có điểm chuẩn là 9, trung bình mỗi môn 1,8 điểm là trúng tuyển vào lớp 10 công lập...

Nhiều trường THPT khác ở Cần Thơ cũng có điểm chuẩn thấp, học sinh chỉ cần đạt 2 đến 3 điểm/môn là trúng tuyển.

Ở Hà Nội, trong 113 trường THPT công lập, 7 trường có điểm chuẩn từ 40 trở lên, 94 trường trên 20 đến 39,75 và 12 trường lấy điểm chuẩn từ 20 trở xuống.

Các trường như THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Phan Đình Phùng, THPT Thăng Long thí sinh phải đạt trung bình 8 điểm/môn mới trúng tuyển. Trường THPT Đại Cường có mức điểm chuẩn là 12,5. Trung bình mỗi môn thí sinh chỉ cần đạt 2,5 điểm là đủ điểm vào trường.

Trường THPT Lưu Hoàng, THPT Minh Quang, THPT Bất Bạt có điểm chuẩn 13. Thí sinh cũng chỉ cần đạt 2,6 điểm mỗi môn.

Tại TP.HCM, điểm chuẩn lớp 10 giữa các trường cũng chênh lệch rất lớn. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Lê Quý Đôn, THPT Gia Định, Trung học Thực hành Sư phạm, thí sinh phải đạt gần 8 hoặc hơn 8 điểm mỗi môn mới trúng tuyển. Điểm chuẩn vào lớp 10 ở 4 trường THPT của huyện Cần Giờ chỉ 16 điểm. Trung bình thí sinh chỉ đạt 3 đến 3,5 điểm/môn là đậu.

Nhiều trường ở huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh có điểm chuẩn ở mức 16,75 đến dưới 20 điểm.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết: "Theo yêu cầu phổ cập trung học, TP.HCM phải huy động được 85% học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT. Ở các huyện ngoại thành, nhiều học sinh không có phương thức học nào ngoài học THPT. Vì vậy, tỷ lệ tuyển sinh các trường ở ngoại thành thường là 90%. Nếu học sinh không nộp đơn đăng ký vào học, phải đảm bảo ít nhất tuyển 85% học sinh THCS để phổ cập trung học, vì vậy điểm chuẩn các trường ngoại thành thấp".

Ông Hiếu giải thích, riêng các trường thuộc huyện ngoại thành Hóc Môn có điểm chuẩn cao do có sự chia sẻ từ Quận 12, Quận Tân Bình, Quận Bình Tân - khu vực này học sinh quá đông.

Ở Quận 8 (nội thành) nhưng THPT Nguyễn Văn Linh có điểm chuẩn thấp do trường nằm ở cuối đường, khó đi, học sinh đăng ký ít và chủ yếu là nguyện vọng 3.

Lê Huyền / Vietnamnet

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/moi-mon-dat-0-57-diem-van-trung-tuyen-lop-10-post1119999.html