Mối lo

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ nghỉ hưu sau khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào năm 2021. Dù còn khoảng thời gian không đến nỗi quá ngắn cho đến thời điểm bước ngoặt đó, nhưng nước Đức đã bùng lên những vấn đề đau đầu về việc tìm người thay thế 'bà đầm thép' này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ nghỉ hưu sau khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào năm 2021. Dù còn khoảng thời gian không đến nỗi quá ngắn cho đến thời điểm bước ngoặt đó, nhưng nước Đức đã bùng lên những vấn đề đau đầu về việc tìm người thay thế “bà đầm thép” này.

Vấn đề càng được thổi bùng lên sau khi theo kết quả thăm dò do tổ chức YouGov thực hiện do hãng tin Đức DPA công bố ngày 29-12, hiện chính trường Đức chưa có gương mặt nào thực sự sáng giá để có thể thay thế cho Thủ tướng Merkel khi bà rút lui khỏi chính trường. Kết quả thăm dò cho thấy, trong số những gương mặt được coi là ứng viên thủ tướng tiềm tàng của Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU), chính trị gia Friedrich Merz của CDU nhận được sự ủng hộ lớn nhất, nhưng cũng chỉ ở mức 13%. Đứng thứ hai là Chủ tịch CSU, đồng thời là Thủ hiến bang Bayern, ông Markus Soder, nhận được 8% số ý kiến ủng hộ.

Thậm chí nữ Chủ tịch đảng cầm quyền CDU Annegret Kramp-Karrenbauer chỉ nhận được 5,2% số ý kiến ủng hộ dù bà vẫn luôn được xem là gương mặt có thể tiếp quản vị trí của Thủ tướng Merkel và được gọi là “tiểu Merkel”. Bà Kramp-Karrenbauer đã trở thành ngôi sao chính trị quốc gia sau khi được bầu thay thế bà Merkel giữ vị trí chủ tịch CDU, đảng chính trị lớn nhất nước Đức. Tuy vậy, với việc nhiều năm làm lãnh đạo bang, bà Kramp-Karrenbauer được cho là chỉ quen với các vấn đề nội bộ của Đức và có ít kinh nghiệm trong chính sách đối ngoại và an ninh.

Trong khi đó, có đến 59% số người được hỏi không có ý kiến, hoặc cho rằng, không có gương mặt nào trong số 5 nhân vật tiềm tàng kể trên có thể trở thành ứng cử viên thủ tướng Đức. Đối với cử tri vốn lâu nay ủng hộ liên đảng bảo thủ, số ý kiến ủng hộ ông Merz cũng chiếm lớn nhất. Như vậy, nếu ông Merz trở thành ứng cử viên thủ tướng của CDU/CSU, chính trị gia 64 tuổi này sẽ có nhiều lợi thế trong việc thu hút sự ủng hộ của cử tri để có thể trở thành nhân vật kế nhiệm Thủ tướng Merkel. Nhưng vẫn còn thế so kè rất lớn. Tại cuộc bầu cử chọn Chủ tịch CDU hồi năm ngoái, số phiếu dành cho bà Kramp-Karrenbauer không cách biệt nhiều so với ông Merz.

Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo ở Đức theo kế hoạch diễn ra vào năm 2021. Theo truyền thống ở Đức, Quốc hội sẽ quyết định ai là người kế nhiệm chức Thủ tướng. Và đó thật sự là bài toán quá khó với Quốc hội Đức.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_218350_moi-lo.aspx