Mối lo thương mại hạ nhiệt nhưng tăng trưởng của Mỹ có thể chậm lại

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục phục hồi trong phiên giao dịch ngày thứ 4, trong bối cảnh các nhà đầu tư lạc quan trở lại trước những tiến triển mới trong quan hệ thương mại quốc tế của Hoa Kỳ. Thời gian qua, các thuế quan đã trở thành vấn đề rất nhạy cảm trên thị trường chứng khoán.

Trump trì hoãn áp thuế lên xe hơi

Chỉ số Dow Jones tăng 115,97 điểm, tương đương 0,5%, lên 25.648,02 điểm và chỉ số S&P 500 tăng 16,55 điểm, tương đương 0,6%, đóng cửa tại 2.850,96 điểm. Chỉ số Nasdaq bứt phá 87,65 điểm, tương đương 1,1% và kết thúc tại 7.822,15 điểm.

Sự đi lên của thị trường chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu liên quan đến Internet và công nghệ thông tin, trong khi nhóm cổ phiếu tài chính, vật liệu và tiện ích kết thúc trong sắc đỏ.

Chính quyền Trump có kế hoạch trì hoãn quyết định áp dụng thuế quan mới đối với xe hơi và phụ tùng ô tô nhập khẩu trong tối đa 6 tháng, theo các báo cáo mới nhất cho biết. Tin tức trên đã giúp thị trường cổ phiếu phục hồi sau khi giảm vàu đầu phiên và tiếp tục đóng cửa trong sắc xanh ngày thứ 2 liên tiếp.

Trước đó vào tháng 2, Bộ Thương mại đã đệ trình báo cáo lên Nhà Trắng cho phép tổng thống có thẩm quyền áp thuế mới đối với xe nhập khẩu vì lý do an ninh quốc gia, với thời hạn là 18/5, nhưng tổng thống Trump quyết định trì hoãn chính sách này thêm 180 ngày nữa.

Tổng thống Donald Trump từ lâu luôn phàn nàn về sự phổ biến của xe hơi Nhật Bản và châu Âu đối với người tiêu dùng Mỹ, và đã đe dọa áp hàng rào thuế quan lên xe hơi như là một biện pháp buộc EU và Nhật Bản đồng ý nhượng bộ trong các cuộc đàm phán thương mại trong tương lai.

Việc trì hoãn này đã giúp bù đắp lo ngại rằng cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung ngày càng tồi tệ sẽ trở nên trầm trọng hơn bởi các cuộc xung đột khác của Mỹ với các đối tác thương mại lớn khác như EU, đồng thời Quốc hội đang xem xét có phê chuẩn hiệp ước thương mại Mỹ-Mexico-Canada của chính quyền Trump hay không, mà nếu được thông qua, sẽ thay thế NAFTA như là hiệp ước điều hành thương mại Bắc Mỹ.

Theo hãng tin CNBC báo cáo vào hôm qua thì Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sẽ gặp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer để thảo luận về thỏa thuận giữa các chủ đề liên quan đến thương mại khác.

Ông Trump hôm thứ 3 cũng xuất hiện để làm dịu lời đe dọa của mình về thương mại, khi gọi cuộc tranh chấp với Trung Quốc chỉ đơn thuần là một cuộc “cãi vã nhỏ” và lặp lại kỳ vọng về một cuộc gặp tích cực với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới tại Nhật Bản.

Tăng trưởng của Mỹ sẽ chậm lại

Dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ gây thất vọng đã càng củng cố thêm quan điểm rằng tăng trưởng nội địa của Mỹ chậm lại, trong bối cảnh lo ngại về mối quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã leo thang vào tuần trước sau khi chính quyền Trump cho phép tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, đồng thời chuẩn bị áp thêm thuế đối với một loạt các hàng hóa khác.

Cụ thể, doanh số bán lẻ tháng 4 cho thấy các nhà bán lẻ ở Mỹ đang chứng kiến lượng mua giảm tốc lần thứ 2 trong 3 tháng qua, khi giảm 0,2% trong tháng trước, trái ngược với mức kỳ vọng tăng 0,1% của các nhà kinh tế.

 Doanh số bán lẻ của Mỹ giảm tốc gây lo ngại lên tăng trưởng

Doanh số bán lẻ của Mỹ giảm tốc gây lo ngại lên tăng trưởng

Trong khi đó, hoạt động kinh tế của Trung Quốc cũng đã hạ nhiệt vào tháng trước, với dữ liệu được công bố hôm thứ 4 cho thấy sự chậm lại trong sản xuất, đầu tư và doanh số bán lẻ.

Về dữ liệu kinh tế Mỹ, chỉ số sản xuất bang New York tháng 5 leo lên mức cao nhất trong 6 tháng tại 17,8, từ mức 10,1 trong tháng 4, Ngân hàng dự trữ New York cho biết.

Sản lượng công nghiệp giảm 0,5% trong tháng 4, gây thất vọng lớn khi các nhà kinh tế dự báo chỉ giảm 0,1%.

Chỉ số niềm tin của Hiệp hội các nhà xây dựng quốc gia đã tăng 3 điểm lên 66 điểm trong tháng 5, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 10/2018.

Andrew Hunter, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Capital Economics cho biết: “Sự sụt giảm 0,2% trong doanh số bán lẻ tháng 4 và yếu hơn so với kỳ vọng đã ủng hộ quan điểm của chúng tôi rằng tăng trưởng GDP của Mỹ sẽ chậm lại trong quý 2”.

Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường tại FXTM bình luận: “Sau khi Donald Trump tuyên bố căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gần đây như là một 'cuộc cãi vã nhỏ', có sự lạc quan thận trọng rằng cuối cùng cả hai bên sẽ đạt được thỏa thuận thương mại, khi các nhà đầu tư có thể nhìn vào cuộc họp G-20 tại Nhật Bản vào tháng tới như là một mục tiêu giúp đưa đến bước đột phá trong quan hệ thương mại”.

Các thị trường chứng khoán châu Á đóng cửa phần lớn trong sắc xanh vào hôm qua, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 0,6%, chỉ số Hang Seng sàn Hồng Công tăng 0,5% trong khi Shanghai sàn Thượng Hải vọt mạnh 1,9%. Tại châu Âu, các thị trường cũng tiếp tục đi lên với chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,5%.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/moi-lo-thuong-mai-ha-nhiet-nhung-tang-truong-cua-my-co-the-cham-lai-163482.html