Mối lo Châu Phi

Là một lục địa nghèo với điều kiện cơ sở vật chất và y tế yếu kém khiến Châu Phi trở thành mối lo ngại lớn nhất nếu dịch bệnh Covid-19 bùng nổ khó kiểm soát ở khu vực này.

Là một lục địa nghèo với điều kiện cơ sở vật chất và y tế yếu kém khiến Châu Phi trở thành mối lo ngại lớn nhất nếu dịch bệnh Covid-19 bùng nổ khó kiểm soát ở khu vực này.

“Lục địa đen” thật sự đang phải đối mặt với một sự tiến triển đáng lo ngại của đại dịch Covid-19. Theo cảnh báo của Giám đốc khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Châu Phi, bà Matshidiso Rebecca Moeti, 39/47 quốc gia Châu Phi là thành viên của WHO hiện đang bị Covid-19 tấn công trong khi một tháng trước đó chỉ có một quốc gia bị ảnh hưởng. Các quốc gia Châu Phi đã ra lệnh phong tỏa và đóng cửa biên giới để đối phó với đại dịch đang gia tăng, nhưng đã có những lo ngại mọi việc là quá muộn khi có đến hơn 300 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận mỗi ngày.

WHO lo lắng nếu dịch Covid-19 lan đến Châu Phi, hệ thống y tế ở đây có thể không đủ thiết bị để hỗ trợ những bệnh nhân có triệu chứng nặng. Theo đó, nếu Covid-19 bắt đầu lan rộng ở châu lục, hệ thống y tế Châu Phi sẽ gặp khó khăn trong việc điều trị cho những bệnh nhân bị các triệu chứng như suy hô hấp, sốc nhiễm trùng và suy đa tạng. Hiện đã có 42 quốc gia được trang bị để có thể chẩn đoán bệnh, so với con số 2 quốc gia vài tuần trước. Nhưng Châu Phi, với cơ sở hạ tầng y tế yếu kém sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều nếu so sánh với tình hình ở Mỹ và Châu Âu hiện nay.

Có thể nói rằng, dù khó khăn nhưng các quốc gia khu vực Châu Phi vẫn còn “cơ hội hẹp” để kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh. Vì vậy, chính phủ các nước phải tìm ra các phương pháp khác, quyết liệt ngay từ đầu để giảm thiểu sự lây lan của virus. Với những gì diễn ra hiện nay ở Châu Âu và Mỹ, có lẽ Châu Phi cần chuẩn bị cho kịch bản dịch Covid-19 có thể lan rộng hơn, tăng cường các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm đảm bảo người dân duy trì cách ly xã hội để giúp hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2, đồng thời thực thi các giải pháp cần thiết khác như: tạm ngừng hoạt động giao thông hàng không, thực hiện cách ly triệt để…

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_222559_moi-lo-chau-phi.aspx