Mời khoảng 20 tài xế liên quan đến BOT Biên Hòa lên làm việc

Lãnh đạo CSGT Đồng Nai khẳng định, việc mời tài xế liên quan đến vụ việc phản đối BOT tuyến tránh Biên Hòa chứ không xử phạt.

Mời nhiều tài xế lên làm việc trong vụ lLùm xùm BOT ở Biên Hòa. Ảnh PLO

Liên quan đến BOT tuyến tránh Biên Hòa ồn ào trong thời gian qua, ngày 19/10, thượng tá Võ Đình Thường, Phó phòng CSGT đường bộ - đường sắt Đồng Nai cho biết, đã ký giấy mời khoảng 20 tài xế lên làm việc liên quan đến đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa.

Thượng tá Thường cho biết, mục đích của việc mời các tài xế lên làm việc là để giải thích đúng sai cũng như các vấn đề liên quan và rút kinh nghiệm. Thượng tá Thường nhấn mạnh việc mời lên lần này chỉ đơn thuần là giáo dục, tuyên truyền.

Trả lời câu hỏi lãnh đạo Phòng CSGT có ý kiến như thế nào về việc một số tài xế phản ứng nội dung ghi trong giấy mời, trong đó khẳng định các tài xế có hành vi cản trở giao thông, ông Thường cho biết nội dung này chỉ đang làm rõ. Theo đó, từ những dữ liệu hình ảnh ghi được phía công an sẽ làm rõ những hành vi liên quan.

Trước đó, một số tài xế sử dụng tiền lẻ qua trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa nhận được giấy mời của CSGT Đồng Nai lên làm việc vào ngày 25/10 liên quan đến hàng loạt sự cố kẹt xe, tê liệt QL1 thời gian qua.

Giấy mời được gửi tới các tài xế. Ảnh PLO

Động thái này được đưa ra sau khi UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi họp nhằm tuyên tuyền đến người dân, tài xế về dự án BOT tuyến tránh Biên Hòa để sớm đưa trạm thu phí trở lại.

Trước đó, vào ngày 19/10, ông Huỳnh Đức Th. và ông Hoàng Tấn L. (ngụ Đồng Nai) cho biết rất bất ngờ vì được CSGT tỉnh Đồng Nai vừa mời đến làm việc liên quan việc thu phí tại trạm BOT tránh Biên Hòa.

Nội dung giấy mời của Phòng Cảnh sát đường bộ-đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai: “Kính mời ông (bà) Huỳnh Đức Th. là chủ phương tiện ô tô mang biển số 60A-003… Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện ô tô mang biển số 60A-003… có hành vi gây cản trở giao thông tại trạm thu phí quốc lộ 1A (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/moi-khoang-20-tai-xe-lien-quan-den-bot-bien-hoa-len-lam-viec-30801-3.html