Mỗi hội viên Hội VHNT phải có tác phẩm mang giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao

Ngày 26.12, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: 'Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, xây dựng VHNT Quảng Bình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới'.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội VHNT tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao trình độ sáng tác cho hội viên. Trong 5 năm đã có 10 công trình được hội đầu tư và 100 tác phẩm ở các thể loại: thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, triển lãm mỹ thuật cá nhân... được hỗ trợ xuất bản, công bố.

Công tác tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng các cây bút trẻ, kết nạp hội viên trẻ được hội quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp được 27 hội viên, trong đó có một số gương mặt trẻ. Đa số hội viên đều đam mê sáng tác và có nhiều tác phẩm được giải thưởng cao trong khu vực và toàn quốc. VHNT Quảng Bình đã và đang dần hình thành phong cách, sắc thái riêng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Hiện nay, hội có 243 hội viên, trong đó có 77 hội viên thuộc các hội chuyên ngành Trung ương.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội VHNT tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức hội. Một trong những nhiệm vụ được hội tập trung triển khai là xây dựng các phong trào thi đua sôi nổi để khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo của mỗi hội viên nhằm tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao phục vụ nhiệm vụ chính trị của quê hương, góp phần tích cực vào sự phát triển của nền VHNT nước nhà.

Bức trướng của Hội Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với dòng chữ “Đoàn kết-Đổi mới-Sáng tạo” tặng Hội VHNT Quảng Bình

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đã biểu dương những thành tích mà Hội VHNT Quảng Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đề nghị, hội cần chú trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc tới toàn thể hội viên các quan điểm của Đảng về VHNT trong tình hình mới. Đặc biệt cần thực hiện hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” gắn với “đấu tranh chống quan điểm sai trái trong VHNT”, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, lâu dài và phải tiến hành thường xuyên gắn liền với cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa…

Ban Chấp hành của Hội VHNT tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025 nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 17 người, Ban Thường vụ gồm 5 người. Nhà điêu khắc Phan Đình Tiến tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội VHNT Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Nhà báo Phạm Phú Thép, phóng viên Báo Văn Hóa thường trú Quảng Bình trúng cử vào Ban Thường vụ Hội VHNT tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 cho tập thể Hội VHNT Quảng Bình; tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHNT cho 18 hội viên có nhiều thành tích trong thực hiện các phòng trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng, phát triển tổ chức hội VHNT phát triển về mọi mặt.

TÂN BÌNH

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/36263/moi-hoi-vien-hoi-vhnt-phai-co-tac-pham-mang-gia-tri-tu-tuong-va-nghe-thuat-cao