Mối họa từ bảng quảng cáo ngoài trời

Cơ quan CSĐT quận Bình Tân, TP HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố sập bảng quảng cáo làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Sự cố xảy ra lúc 16 giờ 30 phút ngày 10-8, tại căn nhà số 924 Quốc lộ 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Thời điểm trên, trời mưa to, gió lớn làm tấm bảng quảng cáo cao 20 m tại căn nhà này bất ngờ đổ sập. Hậu quả, bà Thái Ngọc Hoa (SN 1966; ngụ quận Tân Phú, TP HCM) bị bảng quảng cáo đè lên người tử vong, còn anh Dương Văn Cảnh (SN 1989, quê Đồng Tháp) bị thương.

Những bảng quảng cáo lớn, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro đầy rẫy trên các đường phố tại TP HCM Ảnh: NGỌC HÂN

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng khắc phục, thăm hỏi gia đình nạn nhân. Bước đầu, UBND quận đã hỗ trợ 10 triệu đồng đối với trường hợp tử vong và 5 triệu đồng với người bị thương. Đơn vị lắp đặt bảng quảng cáo là Công ty Quảng cáo Ánh Sao Đêm cũng đã hỗ trợ với mức tương ứng 70 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Sau khi xảy ra sự cố này, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận trên địa bàn TP HCM hiện có rất nhiều bảng hiệu, bảng quảng cáo nhếch nhác gây mất mỹ quan đô thị; đặc biệt nhiều bảng quảng cáo lơ lửng trên đầu người được gắn thô sơ chực chờ hiểm họa.

Ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP HCM) là nơi tập trung dân cư đông đúc, mật độ xe lưu thông rất lớn. Tại đây, án ngữ hàng chục bảng quảng cáo khổng lồ, nhiều màu sắc như biển quảng cáo điện thoại, chung cư, xe máy... Càng nguy hiểm hơn khi các biển quảng cáo chồng lên nhau, bịt kín ban công, cửa sổ ở những tầng trên.

Dọc theo các con đường Bạch Đằng, Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ trên địa bàn quận Bình Thạnh, các bảng quảng cáo lắp đặt trên nóc nhà người dân, lâu ngày trở nên cũ kỹ, xuống cấp. Nhiều bảng quảng cáo nằm sát dây điện, rách nát lộ ra những thanh sắt gỉ sét chênh vênh trên nóc nhà tôn đã cũ kỹ. Điều này gây ra nhiều nguy hiểm khi thành phố đang bước vào mùa mưa, giông lốc, sự cố gãy đổ rình rập tính mạng người đi đường và người dân ở khu vực xung quanh.

Liên quan đến vụ sập bảng quảng cáo nói trên, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Phó chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM, cho rằng cần phải xem xét cẩn thận nguyên nhân dẫn đến sự cố gây chết người, như xem lại bảng quảng cáo này có xây đúng yêu cầu kỹ thuật, kết cấu và vật liệu có đủ chuẩn hay không?… Trong vụ việc này, nếu cơ quan điều tra xác định có sai phạm thì phải khởi tố vụ án hình sự.

Phạm Dũng - Ngọc Hân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/moi-hoa-tu-bang-quang-cao-ngoai-troi-20180811214220438.htm