Mời gọi doanh nghiệp công nghệ Canada đến Cần Thơ hợp tác đầu tư

TĐO- Ngày 13/5, tại Cần Thơ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với phái đoàn Canada, do ông Kyle Nunas - Tổng lãnh sự Canada tại thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu. Hai bên bàn bạc những cơ hội và triển vọng hợp tác phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tại buổi làm việc, ông Kyle Nunas chia sẻ, đây là lần thứ 3 ông trở lại Cần Thơ và rất bất ngờ trước sự thay đổi và phát triển nhanh của thành phố trong nhiều lĩnh vực. Ông Kyle Nunas cho biết đã có những cuộc tiếp xúc ngắn với một số doanh nghiệp và tiểu thương trong lĩnh vực kinh doanh trái cây và hải sản. Ông cho rằng hải sản và trái cây của Việt Nam tươi ngon và có cơ hội xuất khẩu lớn nếu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào chuỗi quy trình nuôi trồng - thu hoạch - chế biến - đóng gói.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với phái đoàn Canada, do ông Kyle Nunas - Tổng lãnh sự Canada tại thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với phái đoàn Canada, do ông Kyle Nunas - Tổng lãnh sự Canada tại thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu.

Đồng quan điểm trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Quang Hoài Nam cho biết, Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung có lợi thế rất lớn về hàng nông - thủy sản. Tuy nhiên, do hạn chế về công nghệ nên tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch cao, quy trình chế biến và đóng gói phục vụ xuất khẩu chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính. Bên cạnh đó, hiện Cần Thơ mới chỉ có một công ty của Pháp đầu tư vào lĩnh vực chế biến trái cây, trong khi cung cấp máy móc hiện đại phục vụ sản xuất, chế biến nông - thủy sản lại là thế mạnh của Canada. Do đó, Cần Thơ mong muốn ông Tổng lãnh sự, trên cương vị công tác của mình sẽ có sự hỗ trợ kết nối để các doanh nghiệp công nghệ của Canada đến Cần Thơ tìm hiểu và đầu tư vào lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ- Trương Quang Hoài Nam trao quà lưu niệm cho ông Kyle Nunas - Tổng lãnh sự Canada tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, phía Cần Thơ cũng kêu gọi các doanh nghiệp Canada đầu tư vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là nhà xưởng, cầu đường… phục vụ thông thương, phát triển kinh tế nông nghiệp. Các dự án trọng điểm của thành phố đang kêu gọi đầu tư nước ngoài gồm: Trạm nông nghiệp công nghệ cao và Khu nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái tại xã Thạnh Tiến (huyện Vĩnh Thạnh); xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt giai đoạn 2; xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Ô Môn - Cụm A, Cụm B; đầu tư khai thác Khu Công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ…

Được biết, năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Canada đạt 7,7 triệu USD, với các mặt hàng chủ lực là gạo, thủy - hải sản, may mặc; kim ngạch nhập khẩu đạt 1,9 triệu USD, với các mặt hàng chính là vật tư nguyên liệu, máy móc thiết bị...

Hà Vy

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/moi-goi-doanh-nghiep-cong-nghe-canada-den-can-tho-hop-tac-dau-tu-77217.html