Mời gọi các nhà đầu tư Ấn Độ đến tìm hiểu, đầu tư xây dựng tại Sóc Trăng

Ngày 21/2, ngài Parvathaneni Harish, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đã có chuyến thăm, làm việc tại Sóc Trăng. Cùng đi có ông Srika Reddy, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ Đại sứ quán, lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Tiếp đoàn có ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cùng các cán bộ sở, ngành, địa phương liên quan.

Đại sứ Ấn Độ Parvathaneni Harish phát biểu tại Lễ khành thành cầu nông thôn Chùa Mới, tại ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành do Chính phủ Ấn Độ tài trợ.

Đại sứ Ấn Độ Parvathaneni Harish phát biểu tại Lễ khành thành cầu nông thôn Chùa Mới, tại ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành do Chính phủ Ấn Độ tài trợ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã thông tin tới đoàn Đại sứ quán Ấn Độ về tình hình kinh tế-xã hội nổi bật cũng như những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cơ hội, dự án mà Sóc Trăng kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực như điện gió, điện mặt trời, du lịch, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao…

Theo ông Trần Văn Chuyện, thời gian qua, các nhà đầu tư từ Ấn Độ như các Tập đoàn Tata Power, Sulon Enertry và Adani đã đến tìm hiểu đầu tư vào Sóc Trăng tại Nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 ở Sóc Trăng. Hiện Tập đoàn Adani mong muốn tiếp tục đầu tư vào nhà máy nhiệt điện này với tổng giá trị trên 2 tỷ USD.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũng mong muốn Đại sứ quán Ấn Độ tác động để đẩy nhanh tiến độ xúc tiến đầu tư. Trong vài năm trở lại đây, tỉnh Sóc Trăng cũng đã cử nhiều cán bộ, công chức tham gia chương trình học bổng của Chính phủ Ấn Độ như: Chương trình hợp tác Sông Hằng-sông Mê Công (MGC), chương trình về hợp tác kinh tế và kỹ thuật (ITEC)…

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish cảm ơn lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã nhiệt tình tiếp đón và có những thông tin bổ ích. Với cương vị của mình, ngài Đại sứ sẽ tác động với Chính phủ và nhà đầu tư Ấn Độ tiếp tục quan tâm đến các lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ, năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, viễn thông, tăng cường nguồn vốn ODA cho Sóc Trăng.

Bên cạnh đó, quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư Ấn Độ đến tìm hiểu, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh nhất là lĩnh vực sản xuất như ô tô giá rẻ, công nghệ thông tin, sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp và công nghệ điện…

Sáng cùng ngày, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish đã dự Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Chùa Mới, tại ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, huyện châu Thành. Cây cầu có tổng trị giá xây dựng 1,4 tỷ đồng; trong đó, Quỹ QIP của Chính phủ Ấn Độ tài trợ 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng), còn lại là nguồn vốn đối ứng của UBND huyện Châu Thành.

Sau gần 4 tháng thi công, cầu Chùa Mới có tải trọng 18 tấn, bề ngang mặt cầu 3m, chiều dài 33m đã hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vùng nông thôn sâu ở xã Hồ Đắc Kiện đi lại, giao thương. Qua đó, góp phần củng cố thêm tình đoàn kết giữa Việt Nam-Ấn Độ…

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/moi-goi-cac-nha-dau-tu-an-do-den-tim-hieu-dau-tu-xay-dung-tai-soc-trang-20190221154957281.htm