Mời facebooker Lương Hoàng Anh đến làm việc vì đăng tin thất thiệt về tỏi Lý Sơn

UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có văn bản chỉ đạo xác minh, xử lý việc tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh đăng tin không chính xác về tỏi Lý Sơn.

Thông tin trên Facebook Lương Hoàng Anh về tỏi cô đơn Lý Sơn

Thông tin trên Facebook Lương Hoàng Anh về tỏi cô đơn Lý Sơn

Chiều 5/2, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, chiều cùng ngày, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo phòng Kinh tế hạ tầng nông thôn chủ trì, phối hợp với công an, Phòng Văn hóa thông tin huyện xác minh, làm rõ để xử lý tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh đăng tin thất thiệt về tỏi cô đơn Lý Sơn theo quy định.

Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Lý Sơn

Theo nội dung văn bản, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu công an huyện chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng huyện, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi mời chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh để làm rõ động cơ, mục đích đăng tin bài viết thiếu căn cứ, không chính xác nhằm có biện pháp xử lý phù hợp và đúng quy định; báo cáo UBND huyện và thông tin cho dư luận trước ngày 15/2/2020.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao khẩn trương tham mưu UBND huyện có văn bản chính thức của lãnh đạo UBND huyện phản hồi với nội dung sai sự thật về tỏi Lý Sơn tại bài viết trên để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn, trang tin du lịch của huyện và gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Quảng Ngãi, Sở Thông tin và Truyền thông, hoàn thành trước ngày 10/2/2020.

Đồng thời khẩn trương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị tư vấn sớm hoàn thành dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Tỏi Lý Sơn.

Trước đó, chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh - nữ doanh nhân và là vợ cũ của diễn viên Huy Khánh đăng tải :"Năm nay toàn bộ giáo dân đảo bé Lý Sơn thu hoạch được 49kg tỏi cô đơn Lý Sơn, Mỵ không dùng tỏi đảo lớn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu. Nên sản lượng tỏi sạch chỉ có từng này".

Tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh còn khẳng định: "để biết sản lượng tỏi cô đơn Lý Sơn, thì mỗi một thửa đất 80m2 một năm trồng 3 vụ hành + 1 vụ tỏi, thì 1 vụ tỏi thu hoạch max 100 ký tỏi, trong đó chỉ được 500gr – 700gr tỏi cô đơn. Tức là trung bình mỗi gia đình chỉ thu hoạch được 500gr-700gr/năm, và mỗi gia đình chỉ được phân 1 lô đất trồng hành tỏi. Tỏi Lý Sơn trồng tháng 9 Âm lịch,và gặt vào tháng Giêng, sau một tháng gặt là tỏi cô đơn mọc mầm hết. Nên ai nói có hàng tấn tỏi cô đơn và có bán quanh năm, thì đó là tỏi Lý Thông, không phải tỏi Lý Sơn. Vì diện tích đất trồng tỏi được rất ít".

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải trên trang cá nhân có hàng chục nghìn lượt theo dõi đã nhận được nhiều phản hồi bức xúc của cư dân mạng. Nhiều người yêu cầu xử lý nghiêm hành vi tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến kinh tế cho người dân huyện đảo Lý Sơn của Facebooker Lương Hoàng Anh.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/moi-nu-doanh-nhan-luong-hoang-anh-den-lam-viec-vi-dang-tin-that-thiet-ve-toi-ly-son-98653.html