Mối duyên kỳ lạ với trượt tuyết của 1 diễn viên phim cấp ba

Melo Imai từng là một VĐV trượt tuyết đầy tiềm năng. Nhưng sau đó, cô quyết định chuyển sang đóng phim nóng và từng có một thời gian quay lại với thể thao.

Melo Imai là con gái của Takashi Narita, một huấn luyện viên trượt tuyết có tiếng và một trong những anh trai của cô, Dame Narita là VĐV trượt tuyết chuyên nghiệp.

Imai và anh trai Narita từ bé đã luyện trượt tuyết 18 giờ một ngày. Cha của Imai chỉ cho anh em cô học hết trung học để dồn toàn bộ thời gian vào luyện tập.

Imai từng nói, cô ghen tị với những người khác ở độ tuổi của mình vì họ có thể sống cuộc sống bình thường, và đã có lúc muốn tự tử bằng cách cứa dao vào cổ tay mình.

Imai từng là 1 VĐV trượt tuyết tài năng nhưng sau đó gặp thất bại trong sự nghiệp

Imai từng là 1 VĐV trượt tuyết tài năng nhưng sau đó gặp thất bại trong sự nghiệp

Đây có thể cũng là nguyên nhân chính khiến Imai chán nản chuyển sang làm diễn viên phim "nóng" sau khi không thể giành huy chương ở Olympic mùa đông 2006.

Sau khi Olympic mùa Đông 2006 kết thúc, Melo phải sống trong khủng hoảng vì sự cay độc của truyền thông. Báo chí Nhật gọi Melo Imai là "nỗi hổ thẹn của Nhật Bản". Càng khốn khổ hơn cho Melo khi cô bị chính người cha vô cùng nghiêm khắc của mình chì chiết, chỉ trích.

Sau Olympic 2006, Melo vẫn tiếp tục thi đấu, nhưng không còn giành được nhiều thắng lợi đáng chú ý nữa. Không thể sống bằng nghề, Melo dần sa ngã và bước vào làng phim nóng của Nhật Bản.

Sau đó, cô đã chuyển sang làm diễn viên phim nóng

Trong khoảng thời gian 2014 đến năm 2016, Imai đã đóng rất nhiều bộ phim "nóng". Tên tuổi của cô bắt đầu được biết đến rộng rãi trong làng phim cấp ba của Nhật Bản.

Sau khi trở thành một người giàu có, vào năm 2018, Imai muốn quay lại với môn thể thao cô theo đuổi từ nhỏ.

Imai bất ngờ trở lại thi đấu và giành HCV toàn Nhật Bản

Năm 2018, Imai đã giành HCV ở cuộc thi trượt ván trên tuyết lần thứ 35 tại Nhật Bản. Cô hướng tới việc tham dự Olympic một lần nữa, nhưng có vẻ như cánh cửa đội tuyển không "đón chào" quá khứ lầm lỗi của Imai.

Cựu VĐV 34 tuổi không có mặt tại Olympic PyeongChang 2018 và giờ ở Olympic Bắc Kinh 2022 Imai cũng chẳng thể góp mặt.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/moi-duyen-ky-la-voi-truot-tuyet-cua-1-dien-vien-phim-cap-ba-a542941.html