Mỗi đoàn viên trồng mới 1 cây xanh, nêu cao tinh thần tố giác phá rừng

Đó là lời kêu gọi của anh Y Thoa – Bí thư Huyện Đoàn Đắk Mil (Đắk Nông) tại lễ phát động hưởng ứng phong trào 'trồng 1 tỷ cây xanh' giai đoạn 2021-2025 do UBND huyện Đắk Mil tổ chức sáng 1/4.

Theo anh Y Thoa, mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng mới và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh với tiêu chí “trồng cây nào, chắc cây đó”; nêu cao tinh thần đấu tranh, phản ánh, tố giác mọi hành vi chặt phá, khai thác rừng trái phép.

Anh Y Thoa (ngoài bên trái)- Bí thư Huyện Đoàn Đắk Mil, cùng đoàn thanh niên trồng cây xanh

Anh Y Thoa (ngoài bên trái)- Bí thư Huyện Đoàn Đắk Mil, cùng đoàn thanh niên trồng cây xanh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cho biết, ngoài quản lý, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên, những năm qua, các đơn vị trên địa bàn còn hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”. Điển hình, trong năm 2020, toàn huyện trồng hơn 2.000 cây (sao, sấu) khắp các tuyến đường, khu phố, vùng đồi núi trọc...

Đại diện các đơn vị trên địa bàn huyện Đắk Mil nhận cây xanh trong lễ phát động

Năm 2021, phong trào trồng cây được chính quyền, nhân dân huyện Đắk Mil tích cực hơn sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh.

Cán bộ kiểm lâm huyện Đắk Mil tham gia trồng cây

Phó Chủ tịch huyện Đắk Mil đề nghị, gắn phong trào hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh với chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; gắn trồng rừng với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; huy động các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và nhân dân trên địa bàn huyện tích cực trồng cây xanh, phát triển rừng…

Cán bộ, nhân dân huyện Đắk Mil hưởng ứng lễ trồng cây xanh

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ phát động Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh".

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/moi-doan-vien-trong-moi-1-cay-xanh-neu-cao-tinh-than-to-giac-pha-rung-post1324868.tpo