Mời chủ nhân chiếc xe máy liều lĩnh vượt chốt 'thông' hầm Hải Vân đến làm việc

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát đi thông báo gửi chủ chiếc xe máy liều lĩnh chạy trái phép vào hầm Hải Vân làm việc.

Liên quan đến sự việc một chiếc xe máy liều lĩnh vượt chốt chạy trái phép vào hầm Hải Vân 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát đi thông báo gửi đến chủ nhân chiếc xe máy này để làm rõ hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, ngày 15/6, thông báo này đã được gửi đi cho ông Lê Quang T. trú tại đường Ngự Bình, Tp.Huế - là chủ phương tiện xe máy mang BKS 75F1 628.16.

Chiếc xe máy liều lĩnh vượt chốt chạy vào hầm Hải Vân.

Chiếc xe máy liều lĩnh vượt chốt chạy vào hầm Hải Vân.

Nội dung thông báo nêu rõ, lúc 17h2p ngày 12/6, tại hầm Hải Vân (thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế) chiếc xe máy mang BKS trên có dấu hiệu vi phạm: Đi vào đường có biển báo hiệu cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, được quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã đề nghị chủ phương tiện, người điều khiển chiếc xe máy này, đúng 8h ngày 17/6, có mặt tại Trung tâm tiếp dân Công an tỉnh để làm rõ vụ việc.

Trước đó như Người Đưa Tin đã đăng tải, vào lúc 17h02 ngày 12/6, một thanh niên đã ngang nhiên điều khiển xe máy mang BKS75F1-628.16 chạy theo hướng từ Nam ra Bắc, vượt chốt kiểm soát an ninh tại đầu tuyến, sau đó vượt nhiều xe ô-tô trên tuyến đường dẫn hầm đường bộ Hải Vân 2 phía Nam để cố tình vào hầm.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, đơn vị quản lý vận hành đã chủ động bố trí lực lượng, kéo Barie, chặn ô-tô để cảnh báo, ngăn chặn.

Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, người điều khiển xe máy chạy với tốc độ nhanh, khi ra đến cửa hầm phía Bắc tiếp tục vượt chốt an ninh tại đây và Trạm thu phí Bắc Hải Vân.

Ngay sau đó, phía đơn vị quản lý hầm Hải Vân đã điện thoại, cung cấp thông tin biển số xe cho lực lượng an ninh, CSGT huyện Phú Lộc, Trạm CSGT của Phòng CSGT của Công An tỉnh Thừa Thiên-Huế để truy xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, Hầm đường bộ Hải Vân 2 nối liền Tp.Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế được đưa vào vận hành từ cuối năm 2020. Các loại xe không được phép qua hầm gồm xe chở chất độc hại, dễ cháy; xe công trình; xe máy, xe thô sơ, xe đạp, người đi bộ... Trong hầm áp suất rất thấp, cùng với lượng khí thải, tiếng ồn rất lớn nên việc di chuyển xe máy trong hầm vừa không an toàn cho bản thân, vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, tai nạn giao thông. Người dân đi xe máy muốn qua hầm thì phải sử dụng dịch vụ xe trung chuyển hoặc đi tuyến đường qua đèo.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/moi-chu-chiec-xe-may-lieu-linh-vuot-chot-thong-ham-hai-van-lam-viec-a556713.html