'Mọi chính sách phải xuất phát từ lợi ích của dân'

'Lãnh đạo Bình Phước phải quán triệt quan điểm dân là gốc, là trung tâm. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích của nhân dân', ông Trần Thanh Mẫn nói.

 Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc. Đại hội có chủ đề “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững ổn định xã hội và quốc phòng - an ninh”.

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc. Đại hội có chủ đề “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững ổn định xã hội và quốc phòng - an ninh”.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước sáng 2/10.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Phước đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nhờ đó đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội lần thứ X đề ra.

Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Phước phải luôn quán triệt quan điểm dân là gốc, là trung tâm. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước. Từ phải qua: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông.

350 đại biểu đại diện cho gần 37.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Phước tham dự đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cho biết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có trách nhiệm tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Đoàn chủ tịch đề nghị mỗi đại biểu phát huy đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường sáng tạo, đẩy mạnh phát triển, góp phần cho đại hội thành công, đáp ứng sự tin tưởng và mong đợi của Trung ương Đảng, của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

Theo báo cáo chính trị, trong 5 năm qua, Bình Phước đã đạt 14/15 tiêu chí Nghị quyết đề ra, trong đó, 8 tiêu chí vượt, 6 tiêu chí đạt và 1 tiêu chí gần đạt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 đạt 7,25%, quy mô kinh tế đạt trên 68.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người gần 70 triệu đồng/năm.

Bình Phước phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Tỉnh đặt mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng biên giới với đô thị trong tỉnh; hoàn thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh...

Y Kiện - Huỳnh Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lanh-dao-binh-phuoc-phai-lay-dan-lam-goc-post1137409.html