Sự KHÁC BIỆT lớn nhất giữa SINH THƯỜNG và SINH MỔ?

Chị em đang mang thai, đặc biệt là mẹ bầu sắp sinh vẫn thắc mắc những điều KHÁC NHAU giữa SINH THƯỜNG và SINH MỔ là như thế nào? Vì sao các bác sĩ lại khuyên mẹ nên sinh thường...Cùng tìm hiểu qua những thông tin dưới đây để biết được những ưu - nhược điểm của 2 phương pháp này

Về mặt y học, việc mổ đẻ cần thiết cho những trường hợp thai không thuận cho việc sinh thường. Cũng có trường hợp được tiên lượng đẻ thường nhưng trong quá trình lâm bồn phát sinh một số vấn đề nên phải chỉ định mổ.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp tự ý xin mổ đẻ vì lý do nào đó, bao gồm cả suy nghĩ, em bé sinh mổ sẽ thông minh hơn, đó là những suy nghĩ sai lầm dẫn đến những ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của trẻ sau này.

Thực tế, các bác sĩ vẫn sản khoa cũng luôn khuyên chị em nếu có thai kỳ khỏe mạnh bình thường thì nên thuận theo tự nhiên và chọn phương pháp đẻ thường. Vậy có điều gì khác biệt thực tế giữa 2 phương pháp này đây?

1. Ưu- nhược điểm của đẻ thường

++ Ưu điểm

Đẻ thường đến nay vẫn là phương pháp được các mẹ bầu ưu tiên lựa chọn vì tính an toàn và nhiều lợi ích của phương pháp này mang lại. Khi lựa chọn phương pháp đẻ thường, các mẹ sẽ không phải lo lắng về các loại thuốc gây tê và kháng sinh gây ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ cũng như là những ảnh hưởng xấu sau khi sinh.

Người mẹ sẽ không phải lo lắng về ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ do quá trình sinh nở diễn ra một cách tự nhiên, khiến cơ thể mẹ nhận được tín hiệu bé chào đời, nguồn sữa của mẹ nhận được tín hiệu tiết sữa một cách tự nhiên.

Ngoài ra, đẻ thường cũng giúp mẹ nhanh chóng phục hồi sau khi sinh, có thể vận động dễ dàng và ăn uống thoải mái hơn.

Trong quá trình đẻ thường, endorphins (một loại thuốc giảm đau tự nhiên) được tiết ra từ chính cơ thể của thai phụ sẽ tác động tích cực tới khả năng thích nghi của bé với cuộc sống bên ngoài bụng mẹ. Việc đẻ thường sẽ thúc đẩy nang phổi mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hô hấp tự động của bé sau khi sinh ra, do đó trẻ sinh bằng phương pháp đẻ thường ít có nguy cơ bị ngạt thở hơn so với trẻ đẻ mổ.

Sau sinh, trẻ được ăn sữa non ngay khi chào đời. Hơn nữa, hầu hết việc sinh con tự nhiên giúp giảm thiểu tối đa sự trợ giúp của các loại máy móc và thuốc gây mê nên sẽ gây rất ít tổn hại hay tác dụng phụ cho cả mẹ và bé.

++ Nhược điểm

Phương pháp đẻ thường sẽ khiến thai phụ mất nhiều sức trong quá tình đau đẻ và rặn đẻ.

Đẻ thường sẽ không an toàn với những thai phụ gặp vấn đề bất thường trong thai kỳ như tử cung bé, xương chậu hẹp hoặc nhau tiền đạo. Ngoài ra khi gặp những sự cố khó xử lý trong quá trình sinh nở, phương pháp đẻ thường sẽ gây nguy hiểm với thai nhi.

2. Ưu- nhược điểm của đẻ mổ

++ Ưu điểm của việc đẻ mổ

Đẻ mổ là biện pháp an toàn nhất cho những trường hợp bất thường khi mang thai như ngôi thai không thuận, thai nhi mắc các bệnh nguy hiểm như bệnh tim, bệnh thận, nhau tiền đạo…Phương pháp này giúp các bác sĩ chẩn đoán và khắc phục nhanh những sự cố đặc biệt gây nguy hiểm cho thai nhi.

Ngoài ra, khi lựa chọn phương pháp này, các mẹ có thể chủ động về ngày sinh của con, mẹ bầu sẽ không phải chịu đựng cơn đau đẻ và hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình sinh nở.

Một lợi ích nữa của việc đẻ mổ là người mẹ không bị ảnh hưởng tới thẩm mỹ của vùng kín.

++ Hạn chế của việc đẻ mổ

Thuốc gây mê được sử dụng trong quá trình đẻ mổ có thể gây ra nhiều tác dụng phụ gây ảnh hưởng xấu đến thai phụ như tụt huyết áp, ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ.

Khi đẻ mổ, sản phụ sẽ ra máu nhiều hơn, làm cho hàm lượng máu để co rút ở tử cung giảm, gây ảnh hưởng đến việc phục hồi tử cung, do đó khả năng phục hồi sức khỏe sau khi đẻ mổ sẽ lâu hơn hẳn so với đẻ thường. Bên cạnh đó, việc đẻ mổ sẽ làm cho tử cung bị tổn thương, gây ảnh hưởng đến sự co thắt bình thường của tử cung.

Sản phụ đẻ mổ có thể sẽ gặp nhiều di chứng sau khi sinh như dính ruột, viêm bàng quang hoặc những nguy cơ nhiễm trùng vết mổ gây đau nhức, ngứa ngáy.

Một rủi ro lớn nhất mà mẹ bầu cần lưu ý, là phương pháp này có thể nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ và thậm chí là của trẻ khi mang thai những lần tiếp theo do vết mổ tử cung có thể gây hiện tượng bục tử cungnếu mang thai lại sớm. Do đó, người mẹ đẻ mổ được khuyến cáo là chỉ nên mang thai sau đó ít nhất 2 năm. Việc phá thai ở lần mang thai tiếp theo gây nguy cơ thủng tử cung. Do đó, mẹ bầu cần lưu tâm đến rủi ro này.

Trẻ sinh ra bằng phương pháp đẻ mổ có nhiều nguy cơ mắc các hội chứng trụy hô hấp, xuất huyết nội, viêm phổi, do thiếu đi sức ép cần thiết của đường sinh sản so với khi sinh tự nhiên. Ngoài ra, trẻ đẻ mổ khi trường thành thường dễ mắc bệnh hơn những trẻ đẻ thường, do khả năng miễn dịch với bệnh của trẻ đẻ mổ kém hơn.

Trẻ đẻ mổ cũng sẽ bắt nhịp với cuộc sống chậm hơn trẻ đẻ thường. Ngoài ra thì trẻ cũng có những nguy cơ chịu ảnh hưởng xấu của những loại thuốc trong quá trình đẻ mổ.

Có thể dễ dàng nhận thấy phương pháp đẻ thường vẫn có rất nhiều ưu điểm với cả mẹ và bé. Các bác sỹ sản khoa cũng luôn khuyên chị em nếu có thai kỳ khỏe mạnh bình thường thì nên thuận theo tự nhiên và chọn phương pháp đẻ thường. Chỉ trong trường hợp người mẹ không thể đẻ thường được thì mới lựa chọn đẻ mổ.

* Lời khuyên của bác sĩ đối với mẹ đẻ mổ

Các mẹ cần quan tâm đúng mức để hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện cho trẻ sinh mổ. Đặc biệt, hệ tiêu hóa còn non nớt dẫn đến việc hấp thu dưỡng chất bị hạn chế hay các nguy cơ rối loạn về tiêu hóa như: ợ hơi, nôn trớ, chướng bụng… là một trong những điều mà các mẹ nên lưu tâm.

Phương pháp sinh mổ, chỉ thực sự cần thiết nếu mẹ hoặc thai có một số vấn đề bất thường trước và trong thời gian chuyển dạ. Sinh nở là thiên chức bình thường của người phụ nữ mà chị em nào cũng được trải qua. Đau đớn rồi cũng qua nhanh. Hãy chuẩn bị sức khỏe cho một cuộc sinh nở diễn ra bình thường theo lẽ tự nhiên. Sức khỏe của em bé sinh thường sẽ có những xuất phát tốt hơn bé sinh mổ.

Theo Jim/Khỏe và đẹp

Nguồn Tinh Tế: https://phunusuckhoe.vn/su-khac-biet-lon-nhat-giua-sinh-thuong-va-sinh-mo-c20a273868.html