Mời chào nhà đầu tư mới cho khu 'đất vàng' vừa bị thu hồi

Đó là vị trí thuộc loại 'đất vàng' nằm bên vịnh biển Quy Nhơn, vốn thuộc về dự án Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng (vốn đầu tư trên 2.900 tỷ đồng) vừa bị thu hồi.

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mới thực hiện dự án tại Khu đất K200 đường An Dương Vương (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Tỉnh Bình Định tiếp tục mời chào nhà đầu tư mới vào khu đất vàng hiếm hoi còn sót lại ven vịnh Quy Nhơn - ảnh Tr. Định

Theo đó, trên diện tích 10.819m2 này, với chức năng trở thành Khu phức hợp thương mại, dịch vụ và khách sạn cao cấp (khách sạn 5 sao), tổng vốn đăng ký đầu tư dự án tối thiểu là 1.511 tỷ đồng, thời hạn thuê đất 50 năm. Yêu cầu đối với các nhà đầu tư dự án phải chứng minh năng lực tài chính của mình không thấp hơn 20% tổng mức đăng ký đầu tư dự án.

Các tổ chức kinh tế có đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều có khả năng tham gia. Các trường hợp liên danh, các nhà đầu tư phải có văn bản thỏa thuận quy định người đứng đầu của liên danh, tránh nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đấu giá quyền sử dụng đất thuê.

Khu đất vàng thuộc dự án Thiên Hưng 2.900 tỷ, nay đã bị thu hồi - ảnh Tr. Định

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, ngày 26/10/2017, UBND tỉnh Bình Định có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho liên danh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng, Công ty CP Tập đoàn An Phú cùng một đối tác nữa thực hiện dự án Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng tại khu đất trên, tổng vốn đầu tư trên 2.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, tháng 7/2018, dự án này đã bị tỉnh thu hồi, với lý do chậm triển khai.

Trương Định

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/moi-chao-nha-dau-tu-moi-cho-khu-dat-vang-vua-bi-thu-hoi-1316854.tpo