Mỗi CBCS công an phải luôn tự soi, tự sửa theo Sáu điều Bác Hồ dạy

Bộ Công an tặng 'Cờ thi đua' xuất sắc, dẫn đầu cho 1 tập thể và bằng khen cho 1 cá nhân; Giám đốc CATP tặng giấy khen cho 45 tập thể và 35 cá nhân là kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện phong trào 'CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy' giai đoạn 2013-2018 trong toàn lực lượng CATP Đà Nẵng. Có thể con số này chưa phản ánh hết thực tiễn, kết quả phong trào, nhưng cũng phần nào ghi nhận được sự nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng CATP trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy.

Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng tặng giấy khen cho 45 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Ảnh: DOÃN HÙNG

Ngày 10-5, Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dự và phát biểu tại hội nghị.

Theo Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, thực hiện phong trào thi đua, học tập Sáu điều Bác Hồ dạy, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, công an nhiều đơn vị, địa phương đã có cách làm phong phú, sáng tạo, bám sát cơ sở, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân; vừa phục vụ tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vừa xây dựng được thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Trong đấu tranh chống tội phạm, CATP đã lập nhiều chiến công xuất sắc, để lại sự ngưỡng mộ, cảm phục trong lòng nhân dân. Điển hình như tháng 6-2013, đã điều tra, bắt giữ “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân, Nguyễn Hữu Phước gây ra hàng loạt vụ trộm trị giá tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng; điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép qua đường tiểu ngạch, sau đó dùng súng bắn chết đối thủ (cũng là người Trung Quốc) làm ăn tại Đà Nẵng và bỏ trốn (tháng 12-2015)... Lực lượng cảnh sát hình sự khám phá, bắt “siêu trộm” Đặng Ngọc Hiếu (quê Hải Dương) gây ra 11 vụ trộm khách sạn trên địa bàn thành phố với tổng giá trị tài sản bị đánh cắp hơn nửa tỷ đồng (tháng 9-2016); khám phá nhanh và bắt giữ Phạm Văn Nhân - thủ phạm vụ giết em trai và hiếp dâm, cướp tài sản chủ quán cà-phê T.A (Q. Cẩm Lệ) vào tháng 11-2016... Nhiều cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm như Trung tá Ngô Tấn Lịch (Phòng CSQLHC về TTXH); Thiếu tá Trần Viết Đức (Phòng CSHS); Thiếu tá Lê Trọng Trường, Thiếu tá Trần Thanh Tịnh (Phòng CSMT)...

Đại tá Lê Văn Tam, UVBTV Thành ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng trao “Cờ thi đua” và bằng khen của Bộ Công an cho tập thể Phòng CSMT và Thiếu tá Trần Thanh Tịnh (Phòng CSMT CATP).

Nhiều hành động đẹp của CBCS CATP được nhân dân khen ngợi và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội như thực hiện ước mơ làm CSGT của bệnh nhi ung thư trong ngày sinh nhật; cho người vi phạm chép luật giao thông để nâng cao tính giáo dục tuyên truyền, dùng loa nhắc nhở nhân dân biết các tuyến đường một chiều khi mới áp dụng; CSGT nỗ lực tìm thân nhân cho em bé bị lạc đêm Noel; Đại úy Võ Văn Tùng (Phòng CSCĐ) dũng cảm cứu người đuối nước trên sông Hàn; Trung úy Nguyễn Vinh (CAP. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) lịch sự, tận tình, chu đáo phục vụ nhân dân, được nhân dân gửi thư khen ngợi; Thượng úy Lê Minh Thành và Thượng úy Trần Linh (Phòng CSGT) giúp đỡ, băng bó cho cụ ông bán vé số bị ngã giữa đường; Thượng úy Lê Viết Trịnh Thành (CAP. Thạch Thang, Q. Hải Châu) cạy nắp cống trên đường lấy điện thoại bị rơi của du khách người Hàn Quốc... “Những việc làm, hành động cụ thể nêu trên đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CATP đẹp hơn trong mắt nhân dân”, Đại tá Lê Văn Tam nói.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định, trong những năm qua, lực lượng CATP đã có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc quán triệt, triển khai thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy”. Những kết quả đạt được của lực lượng CATP đã góp phần quan trọng cùng với chính quyền, nhân dân Đà Nẵng thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, của thành phố, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và giữ gìn TTATXH, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển bền vững, theo hướng CNH-HĐH. “Những gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân trong phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” của CATP được tuyên dương là biểu hiện sinh động của nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, CBCS CATP trên các mặt công tác”, ông Minh nói.

Đại tá Lê Thanh Hải, Thành ủy viên, Phó Giám đốc CATP trao giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua - khen thưởng giai đoạn 2013-2018.

Cũng theo ông Hồ Kỳ Minh, bên cạnh kết quả đạt được thì quá trình thực hiện phong trào vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như ứng xử chưa đúng mực, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, thiếu tận tâm với công việc, có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an. Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị CATP cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng giá trị đạo đức, nhân văn của “Sáu điều Bác Hồ dạy” đối với lực lượng CATP.

Mỗi CBCS CATP phải nêu cao dũng khí, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, giữ gìn tư cách, phẩm chất, thực hiện cần - kiệm - liêm chính. Thường xuyên đổi mới phương thức thực hiện phong trào, đưa phong trào đi vào tầm cao mới, sâu sắc hơn, toàn diện hơn, thực tế hơn, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đề cao tính gương mẫu, nêu gương của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, đặc biệt là bằng việc làm, hành động cụ thể. “Hành động cụ thể là thước đo năng lực, đạo đức của mỗi CBCS, xây dựng lực lượng CATP ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố giao phó”, ông Hồ Kỳ Minh khẳng định.

D.Hùng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_182942_moi-cbcs-cong-an-phai-luon-tu-soi-tu-sua-theo-sau-dieu-bac-ho-day.aspx