Mỗi cầu thủ nữ Việt Nam dự World Cup 2023 nhận hơn 700 triệu đồng

Ngày 8-6, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã gửi thông báo tới các liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển bóng đá nữ giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 về việc tăng các khoản hỗ trợ và tiền thưởng.

Mỗi cầu thủ nữ Việt Nam dự World Cup nữ 2023 nhận ít nhất hơn 700 triệu đồng. Ảnh: VFF

Mỗi cầu thủ nữ Việt Nam dự World Cup nữ 2023 nhận ít nhất hơn 700 triệu đồng. Ảnh: VFF

Theo đó, FIFA sẽ bổ sung 110 triệu USD để phân phối cho các đội dựa trên thành tích ở World Cup bóng đá nữ 2023. Quỹ này sẽ được đưa về các liên đoàn bóng đá tham dự và dùng vào hai khoản.

Khoản đầu tiên để chi trả chi phí cho đội tuyển tham dự World Cup và đầu tư vào phát triển bóng đá. Số tiền nhận được sẽ tùy vào thành tích của đội tuyển đó.

Cụ thể, mỗi đội góp mặt ở vòng bảng chắc chắn nhận hơn 1,5 triệu USD (khoảng 35,2 tỷ đồng). Vòng 16 đội là 1,8 triệu USD (42,2 tỷ đồng). Trong khi đó, nhà vô địch nhận được gần 4,3 triệu USD (101 tỷ đồng).

Khoản thứ hai là tiền thưởng dành cho các cầu thủ. Những cầu thủ được đăng ký dự World Cup 2023 sẽ nhận được khoản tiền dựa vào thành tích của đội. Nếu dừng chân tại vòng bảng, mỗi cầu thủ nhận 30.000 USD (hơn 700 triệu đồng). Còn nếu vô địch, mỗi người "bỏ túi" 270.000 USD (6,3 tỷ đồng).

Ngoài các khoản trên, FIFA cũng công bố tổng số tiền dành cho các câu lạc bộ "nhả" người đi dự World Cup. Đáng nói, con số này từ 8,5 triệu USD ban đầu đã tăng lên 11,5 triệu USD. Toàn bộ việc chi tiêu số quỹ này của các liên đoàn sẽ được FIFA kiểm toán.

Như vậy, dù World Cup nữ 2023 chưa khởi tranh nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã được đảm bảo những khoản tiền "khủng". Mỗi cầu thủ chắc chắn nhận về ít nhất 700 triệu đồng. Nếu tạo ra bất ngờ và vượt qua vòng bảng, các cầu thủ sẽ còn nhận được nhiều hơn nữa.

Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan nhằm chuẩn bị cho World Cup 2023. Ở chuyến đi này, huấn luyện viên Mai Đức Chung mang theo 28 cầu thủ.

Toàn đội sẽ có tổng cộng 4 trận giao hữu ở châu Âu. Đó là các trận gặp CLB Eintracht Frankfurt (10-6), CLB Short Mainz (15-6), U23 Ba Lan (21-6) và đội tuyển nữ Đức (24-6).

Theo Hanoimoi

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/the-thao/trong-nuoc!/moi-cau-thu-nu-viet-nam-du-world-cup-2023-nhan-hon-700-trieu-dong-175820.html