Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con

Ngày 11-7, nhân kỷ niệm Ngày Dân số thế giới, tại Nhà khách 71, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.

Ông bà và các cháu vui vẻ tham gia một chương trình dành cho trẻ em

Ông bà và các cháu vui vẻ tham gia một chương trình dành cho trẻ em

Thực hiện chính sách Dân số và phát triển, thời gian qua, Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tựu tích cực, đạt và vượt các chỉ tiêu Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao trên lĩnh vực dân số như: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%; tỷ số giới tính khi sinh đến cuối năm 2018 đạt 107 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 80%, sàng lọc sơ sinh đạt 61%. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ đạt 17,6%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số tại Đồng Nai còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Bộ máy hoạt động chưa ổn định, chất lượng dân số còn hạn chế, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn cao, số lượng dân nhập cư lớn…

Phát biểu tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Y tế Huỳnh Cao Hải cho rằng, trong thời gian tới, ngành dân số và toàn xã hội cần chung tay để thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dân số.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành dân số trong năm nay là phải duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Do vậy, cần cung cấp đầy đủ phương tiện tránh thai cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; đáp ứng tốt dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con. Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng của đội ngũ cộng tác viên dân số có kiến thức, năng lực, trình độ, tâm huyết với công việc đang làm để thực hiện công việc đạt mục tiêu đề ra...

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201907/moi-cap-vo-chong-nen-sinh-du-2-con-2954578/