Mồi bẫy của Poseidon đánh lừa mọi tên lửa

Nhà thầu BAE Systems vừa ký với Hải quân Mỹ bản hợp đồng phát triển hệ thống đối phó điện tử AN/ALE-55 cho máy bay trinh sát săn ngầm P-8A Poseidon.

Bản hợp đồng có tổng trị giá lên tới trên 4 triệu USD, thời gian hoàn thành hợp đồng là 2 năm kể từ thời điểm chính thức được ký kết, BAE cho biết hôm 5/1. Với số tiền trên, hiện không rõ sẽ có bao nhiêu hệ thống được bàn giao.

Theo một số thông tin được BAE tiết lộ, AN/ALE-55 có khả năng sao chép chính xác đường bay và tín hiệu phản xạ radar của máy bay nhằm đánh lừa tất cả các loại tên lửa dùng đầu dò nhiệt hoặc radar.

Máy bay trinh sát săn ngầm P-8A của Hải quân Mỹ.

Máy bay trinh sát săn ngầm P-8A của Hải quân Mỹ.

Hệ thống này còn kết hợp cùng các thiết bị tác chiến điện tử trên máy bay để gây nhiễu hệ thống radar đối phương, hay thu hút hỏa lực phòng không địch, bảo vệ an toàn cho những máy bay đắt tiền.

Ngoài ra, mồi bẫy AN/ALE-55 có thể lắp thiết bị dò tìm và xác định tín hiệu radar nhằm cung cấp tham số cho máy bay phía sau. Trong khi đối phương tập trung vào những "máy bay giả" này, máy bay sẽ tiếp cận và phóng tên lửa/dội bom vào mục tiêu khiến kẻ địch không kịp phản ứng.

"Trong tác chiến, đặc biệt là tác chiến phòng không, việc phát hiện sớm mục tiêu và khai hỏa trước đối phương là yếu tố sống còn.

Mồi bẫy AN/ALE-55 đã nhiều lần chứng minh được năng lực của mình và BAE Systems sẽ nâng tầm công nghệ đó lên thông qua thương vụ với Hải quân Mỹ", ông Tom McCarthy, Giám đốc mảng mồi bẫy tại BAE Systems khẳng định.

Vị giám đốc này cho biết thêm, AN/ALE-55 không chỉ được tích hợp cho những máy bay cỡ lớn như P-8A mà chúng có thể dễ dàng trang bị cho các tiêm kích khác để tăng độ an toàn khi máy bay hoạt động gần trận địa phòng không đối phương.

Được biết, P-8A Poseidon chính là máy bay tích cực nhất của Hải quân Mỹ khi hoạt động gần những căn cứ Tartus và Hmeimim của Nga tại Syria trong thời gian qua. Ngoài ra, máy bay này cũng thường xuyên xuất hiện trên Biển Đen, tại Baltic.

Tần suất xuất hiện của P-8A cùng với một số máy bay khác của Mỹ gần Nga ngày càng ra tăng khiến tiêm kích Nga phải vất vả cất cánh ngăn chặn. Vì vậy, giới chuyên gia cho rằng, việc Mỹ quyết định trang bị AN/ALE-55 cho P-8A nhằm mục đích đối phó với sự nguy hiểm từ tên lửa Nga.

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/moi-bay-cua-poseidon-danh-lua-moi-ten-lua-3425599/