Mời bạn đọc và cộng tác viên gửi bài, tranh, ảnh cho Báo Nhân Dân Tết Tân Sửu 2021

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Báo Nhân Dân xuất bản ấn phẩm đặc biệt Tết Tân Sửu 2021.

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Báo Nhân Dân xuất bản ấn phẩm đặc biệt Tết Tân Sửu 2021.

Năm 2020 là năm Việt Nam đương đầu những thách thức lớn. Ngay từ đầu năm, dịch Covid-19 bùng phát và lây lan trên diện rộng. Bão lũ liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương, cường độ rất mạnh và để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, cả hệ thống chính trị triển khai giải pháp thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội đạt kết quả bước đầu quan trọng. Trong bối cảnh kinh tế thế giới ảm đạm, suy thoái nghiêm trọng thì nền kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng, thuộc số ít quốc gia trên thế giới đạt mức tăng trưởng dương, là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế thế giới năm 2020. Ðến cuối tháng 10-2020, các đảng bộ trực thuộc trung ương hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Chủ tịch ASEAN, Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Ðây là kết quả từ những nỗ lực trong điều hành của cả bộ máy trong phát triển kinh tế - xã hội và sự đồng thuận của nhân dân trước quyết tâm của Ðảng, Nhà nước.

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng dự kiến diễn ra trong quý I-2021. Bối cảnh trong nước và quốc tế cho thấy đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Ðảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn.

Báo Nhân Dân Tết Tân Sửu 2021 có nội dung phong phú, hấp dẫn, hình thức đẹp, dành nhiều trang văn hóa, văn nghệ, thể thao..., trong đó có các bài viết về truyền thống văn hóa dân tộc, về hội nhập văn hóa thế giới cũng như quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước ta tới bè bạn năm châu; giới thiệu những nét đẹp trong các phong tục, tập quán của người dân khắp mọi miền đất nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Biên tập Báo Nhân Dân mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu, cộng tác viên và bạn đọc cả nước về các chủ đề thuộc mọi mặt trong đời sống xã hội, với các thể tài: Tùy bút, bút ký, tư liệu, bình luận, truyện ngắn, thơ, truyện vui, tiểu phẩm, câu đối...

Bài viết cần ngắn gọn, rõ ràng, viết trên một mặt giấy. Có thể gửi bản thảo qua đường bưu điện, gửi trực tiếp tại tòa soạn theo địa chỉ: Ban Báo Tết Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hà Nội; hoặc Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh, số 40 Phạm Ngọc Thạch, Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Ðà Nẵng, số 2 Trần Quý Cáp; Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ, số 11B Hùng Vương; qua phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại các tỉnh, thành phố, gửi theo hộp thư điện tử: nhandancuoituan@gmail.com. Ngoài bút danh, đề nghị các tác giả ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại (nếu có) để tòa soạn tiện liên hệ. Bài viết gửi Báo Nhân Dân đề nghị không gửi cho các báo khác. Những bài không đăng, tòa soạn lưu lại bản thảo.

Thời hạn nhận bài chậm nhất ngày 27-12-2020; bài gửi qua bưu điện không phải dán tem.

Ban Biên tập Báo Nhân Dân rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của đông đảo cộng tác viên và bạn đọc, với nhiều tác phẩm đặc sắc, có chất lượng cao, để ấn phẩm đặc biệt này thật sự là món quà văn hóa, tinh thần có ý nghĩa trong mỗi gia đình trong dịp Xuân Tân Sửu 2021.

BAN BIÊN TẬP BÁO NHÂN DÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bandoc/moi-ban-doc-va-cong-tac-vien-gui-bai-tranh-anh-cho-bao-nhan-dan-tet-tan-suu-2021-627471/